Thứ năm, 25/04/2024 05:28 (GMT+7)

Mưa lớn kèm lốc xoáy, hàng trăm ngôi nhà bị đổ, 1 người tử vong

MTĐT -  Thứ năm, 10/05/2018 15:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy mới chỉ kéo dài hơn 30 phút nhưng đã làm hàng đổ và tốc mái hàng trăm ngôi nhà, 1 người bị sét đánh tử vong tại Đắk Lắk.

Ngày 10/5, ông Nguyễn Đình Toản, Phó chủ tịch UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục thiệt hại do trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây ra vào chiều tối 9/5.

“Hiện chưa thống kê đầy đủ số liệu thiệt hại cụ thể về nhà ở và tài sản do lốc xoáy nhưng ước tính có hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái. UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thống kê số nhà dân bị thiệt hại do lốc xoáy, đồng thời phối hợp với các đơn vị biên phòng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh các nhà bị đổ, tốc mái, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống” - ông Toản cho biết thêm.

Trận mưa lớn kèm lốc xoáy làm hàng loạt cây xanh bị đổ. Ảnh: TPO.

Theo đó, vào khoảng  17h ngày 9/5, trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài hơn 30 phút. Vụ việc khiến hàng trăm ngôi nhà bị đổ và tốc mái, nhiều diện tích cây ăn quả và hoa màu bị đổ, ngã.

Lốc xoáy cũng khiến một số công trình trụ sở làm việc của UBND xã Cư M’lan và Ea Bung bị tốc mái, 4 cột điện trên địa bàn xã Ea Bung bị đứt dây và đổ gục.

Anh Phạm Văn Phương, 30 tuổi, trú thôn 7, xã Ea Bung bị sét đánh tử vong.

Cây đổ sập xuống nhà dân. Ảnh: TPO.

Trước đó, lúc 17h ngày 13/4, trên địa bàn thị trấn Ea Súp và các xã Cư M’lan, Ea Bung, Ea Rốk, Ea Lê, Ia R’vê, Ya T’mốt, huyện Ea Súp cũng đã xảy ra một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy.

Chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ, lốc xoáy kèm theo mưa to đã khiến hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 6 nhà bị sập hoàn toàn, 3 người dân bị thương, hàng ngàn hécta lúa vụ Đông Xuân ngã đổ, thiệt hại nặng.

Chính quyền các địa phương đang phối hợp với các đơn vị biên phòng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy.

P.V (tổng hợp theo VOV, TPO)

Bạn đang đọc bài viết Mưa lớn kèm lốc xoáy, hàng trăm ngôi nhà bị đổ, 1 người tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành