Thứ tư, 24/04/2024 17:13 (GMT+7)

Mưa lớn khiến cây cổ thụ bật gốc đổ đè ôtô trên phố Ngô Quyền, Hà Nội

MTĐT -  Thứ hai, 11/10/2021 14:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong cơn mưa lớn xảy ra vào sáng 11/10, một cây me cổ thụ bị bật gốc, đổ trúng đuôi một chiếc ô tô Toyota Camry trên phố Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cây me đường kính 80 cm, cao gần 30 m, bật gốc đổ nghiêng chắn 2/3 lòng đường, thân cây đè lên phần đuôi chiếc ôtô đang đỗ bên vỉa hè. Lúc này không có người trong xe.

Ngày 11/10, lãnh đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) xác nhận thông tin cây cổ thụ bật gốc đè bẹp đuôi xe Camry và cho biết, hiện đơn vị đã cử một xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Theo báo cáo của lực lượng chức năng, vào khoảng 9h cùng ngày, một cây me cổ thụ trên phố Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bị bật gốc, đổ gục vào một chiếc xe ô tô Toyota Camry biển số 29A-007.69, trước quảng trường Ngân hàng nhà nước. Chủ xe là ông Nguyễn Đức D. (SN 1971).

tm-img-alt

Cơn mưa lớn xảy ra vào sáng 11/10, một cây me cổ thụ bị bật gốc, đổ trúng đuôi một chiếc ô tô Toyota Camry trên phố Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh:Internet)

Sự việc rất may không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, phần thân cây cổ thụ đè nát phần đuôi và hông xe ô tô.

Đến 11h sáng 11/10, công nhân thu dọn xong cành cây, chiếc ôtô bị vỡ kính sau, bẹp phần đuôi.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, hôm nay Hà Nội mưa lớn, gây ngập úng trên một số tuyến đường như đại lộ Thăng Long, Dương Đình Nghệ. Chiều qua, một cây xà xừ trên phố Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) cũng bị bật gốc, chắn ngang đường.

An Nhiên (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mưa lớn khiến cây cổ thụ bật gốc đổ đè ôtô trên phố Ngô Quyền, Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.