Thứ tư, 24/04/2024 00:05 (GMT+7)

Mưa lớn và ngập úng gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Bắc

Minh Phan -  Thứ tư, 25/05/2022 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

ANTD.VN - Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày qua tại khắp các tỉnh khu vực miền Bắc đã làm 3 người thiệt mạng.

Đến cuối ngày 24/5, các tỉnh vùng núi phía Bắc ghi nhận gần 260 nhà hư hỏng, trong đó Tuyên Quang hơn 100 nhà, Yên Bái gần 50 nhà, Hà Giang hơn 40 nhà.

Gần 9.500 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, trong đó Hà Nội ngập nhiều nhất với hơn 4.000 ha, Tuyên Quang, Phú Thọ mỗi trên 1.500 ha, Thái Nguyên gần 1.300 ha. Ngoài ra, gần 65 ha thủy sản, 900 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, chết.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Mưa lớn khiến hàng loạt quốc lộ 2, 279, 4C, 4D, tỉnh lộ 170, 171, 177, 204, 212 và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai bị sạt lở với tổng khối lượng đất đá gần 25.000 m3. Sơ bộ thiệt hại tại tỉnh Tuyên Quang khoảng 16 tỷ đồng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có mưa từ bốn ngày nay, riêng lượng mưa từ 7h ngày 24/5 đến 15h chiều nay ở An Hiệp (Thái Bình) gần 200 mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) hơn 130 mm, Minh Quang (Tuyên Quang) 80 mm, Quan Chu (Thái Nguyên) 70 mm, Lương Tài (Bắc Ninh) gần 90 mm.

Dự báo, từ hôm nay, 25/5, mưa giảm dần ở phía Bắc, chỉ còn tập trung tần suất lớn tại khu vực miền núi Bắc bộ.

Nguyên do bởi rãnh áp thấp tiếp tục nâng trục chậm lên phía Bắc; từ khoảng ngày 28-29/5, rãnh áp thấp này nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Trên cao, từ khoảng ngày 27/5, vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m được thiết lập trở lại và hoạt động chủ yếu ở khu vực vùng núi Bắc bộ.

Dự báo trong tháng 6, mưa lớn ở miền Bắc sẽ xảy ra nhiều hơn do bước vào mùa mưa. Các tháng 5-9, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 5-25% so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 10 cao hơn 15-30%.

Về nhiệt độ, miền Bắc các tháng 5-7 và tháng 10 phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; tháng 8-9 cao hơn 0,5-1 độ C.

Nắng nóng tại Bắc bộ và Trung bộ có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình, cường độ không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Bạn đang đọc bài viết Mưa lớn và ngập úng gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới