Thứ bảy, 20/04/2024 11:05 (GMT+7)

Mưa lũ đã làm 30 người chết và mất tích

MTĐT -  Thứ hai, 23/07/2018 10:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều tối 22/7, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ những ngày qua đã làm 30 người chết, mất tích, 17 người bị thương.

Cụ thể, dẫn nguồn tin từ Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, báo GĐ&XH đưa tin, mưa lũ những ngày qua đã làm 19 người chết (Yên Bái 11 người, Sơn La 2 người, Lào Cai 1 người, Phú Thọ 1 người, Hòa Bình 1 người, Thanh Hóa 2 người). Hiện 11 người vẫn còn mất tích (Yên Bái 6 người, Sơn La 1 người, Phú Thọ 1 người, Thanh Hóa 3 người), có 2 người mất tích trước đó ở Yên Bái đã về nhà an toàn.

Mưa lũ cũng làm gần 220 nhà bị sập, gần 9.600 nhà bị ngập, hơn 5.500 nhà bị hư hỏng phải di dời khẩn cấp, tập trung ở các địa phương: Yên Bái, Phú Thọ, Nghệ An…

Ðến chiều qua, có trên 130.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại, trong đó nặng nhất là ở các tỉnh như Thái Bình 20.000 ha, Nam Ðịnh gần 18.000 ha, Hải Dương trên 10.000 ha; Nghệ An trên 38.000 ha, Thanh Hóa trên 16.000 ha, Hà Tĩnh trên 10.000 ha…

Yên Bái là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Ảnh: Báo Lao động. 

Theo thông tin trên tờ Tiền Phong, mưa lũ cũng làm ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông tại nhiều tuyến đường như: Quốc Lộ 6 (Sơn La), Quốc lộ 32, Quốc lộ 70B (Phú Thọ); tỉnh lộ 151, 161 (Lào Cai); tỉnh lộ 163, 166, 172, 174 (Yên Bái); Quốc lộ 217B, tỉnh lộ 519B (Thanh Hóa); một số tuyến đường liên huyện, liên xã khác của tỉnh Nghệ An.

Hiện hầu hết các tuyến giao thông đã được khắc phục thông xe. Tuy nhiên đến sáng 22/7, còn một số điểm ách tắc như: tại Quốc lộ 32, Quốc lộ 70B (Phú Thọ); Quốc lộ 43; Quốc lộ 32B, Quốc lộ 6C (Sơn La). Các địa phương đang tích cực khắc phục để thông xe sớm nhất.

Yên Bái là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ qua, tính đến hết ngày 22/7 mưa lũ đã làm 11 người chết, 6 người mất tích và 18 người bị thương;  1.523 nhà bị thiệt hại (trong đó nhà bị sập, trôi hoàn toàn (phải bố trí tái định cư) là 157 nhà; nhà bị thiệt hại nặng là 154 nhà; di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn là 977 nhà; Nhà vẫn đang bị ngập nước, sạt lở taluy, tốc mái hư hỏng một phần là 72 nhà). Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 270 tỷ đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Mưa lũ đã làm 30 người chết và mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ