Thứ tư, 24/04/2024 23:42 (GMT+7)

Mưa lũ khiến tuyến phố tại Móng Cái ngập sâu, 1 người mất tích

MTĐT -  Chủ nhật, 26/05/2019 15:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay khiến TP Móng Cái, Quảng Ninh ngập nặng, lũ trên sông Ka Long làm một người mất tích, hàng chục đò sắt chở hàng trên sông bị đắm.

Theo báo Thanh Niên, trưa ngày 26/5, thông tin từ UBND thành phố Móng Cái cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến rạng sáng 26/5 trên địa bàn đã gây lũ lớn trên sông Ka Long, khiến hàng chục đò sắt chở hàng trên sông bị đắm, nhiều tuyến phố ngập úng.

Nhiều tuyến đường của TP Móng Cái ngập sâu lút vỉa hè, giao thông đi lại khó khăn. Khiến hoạt động giao thương trên sông biên giới bị tê liệt hoàn toàn.

Mưa lớn sáng 26/5.

Tại một số phường trung tâm trên địa bàn thành phố Móng Cái như Ka Long, Trần Phú, hàng trăm hộ dân bị nước tràn vào nhà, có hộ bị nước ngập sâu từ 50 - 60 cm, gây hư hại về tài sản. Một số chợ trung tâm cũng ngập sâu, ảnh hưởng đến việc giao thương của cư dân biên giới.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn thành phố Móng Cái đã huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng công an, biên phòng, quân đội và dân quân tự vệ để tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân ứng phó ngập lụt, đến trưa nay con số người hỗ trợ lên tới 500 người.

 UBND thành phố Móng Cái cũng cho biết trận mưa lớn cũng khiến khiến 1 người mất tích là anh Trần Việt (21 tuổi, trú tại nhà số 14, phố Trần Hưng Đạo, phường Ka Long, thành phố Móng Cái).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng nay, anh Trần Việt bị nước lũ cuốn trôi khi đang chèo mủng trên sông biên giới Ka Long (đoạn từ km1-km2).

Đến trưa 26/5, địa phương này đã huy động hơn 500 người tham gia khắc phục sự cố ngập lụt. Hiện, nước sông Ka Long bắt đầu rút dần, tình hình đã được kiểm soát.

Một số hình ảnh tại TP Móng Cái:

Nhiều tuyến phố tại trung tâm thành phố Móng Cái bị ngập sâu

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Mưa lũ khiến tuyến phố tại Móng Cái ngập sâu, 1 người mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.