Thứ sáu, 19/04/2024 06:31 (GMT+7)

Hà Nội: Muôn kiểu vi phạm giao thông vì... tránh nắng

Cẩm Anh -  Thứ ba, 03/07/2018 15:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, tình trạng vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, hay đi ngược chiều... diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường Hà Nội.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy trong ngày hôm nay (3/7).

Theo dự báo, khu vực Hà Nội, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến 38-40 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngoài trời buổi trưa Hà Nội có thể lên tới 43 độ C.

Nhiệt độ cao khiến tình trạng giao thông tại Hà Nội chuyển biến khá phức tạp, không ít người vi phạm luật giao thông chỉ để "tránh nắng", rút ngắn quãng đường cán đích.

Hành vi này tiềm ẩn khả năng gây tai nạn giao thông, mất an toàn cho chính người vi phạm và cả những người tham gia giao thông khác.  

Theo ghi nhận của phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, tình trạng vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, hay đi ngược chiều... diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường Hà Nội. 

Người dân đỗ xe trong bóng râm chờ đèn đỏ, chặn lối rẽ phải của các phương tiện đoạn ngã tư Láng giao Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng.

Tình trạng tương tự diễn ra tại cột giao thông đường Láng giao với cầu 361 Nguyễn Khang.

Do ùn tắc, nhiều người điều khiển phương tiện leo lên vỉa hè tại đường Trường Chinh nhằm nhanh chóng thoát khỏi cái nắng. 

Di chuyển ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm trên đường Xã Đàn. 

Đã có "mái che di động", không cần mũ bảo hiểm.

Vượt đèn đỏ là hành vi vi phạm phổ biến nhất.  

Người dân vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại. 

Đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, cặp đôi trên dùng ô che nắng di chuyển trên đường Trường Chinh. 

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Muôn kiểu vi phạm giao thông vì... tránh nắng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.