Thứ năm, 25/04/2024 14:30 (GMT+7)

Mỹ: Nắng nóng thiêu đốt gây cháy rừng tại bang California

MTĐT -  Thứ sáu, 02/09/2022 17:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện tượng vòm nhiệt hình thành do áp suất cao đang bao trùm một khu vực rộng 2.000ha ở California (Mỹ), khiến nhiệt độ tăng cao, lên tới 43 độ C tại khu vực đang xảy ra cháy.

My: Nang nong thieu dot gay chay rung tai bang California hinh anh 1
Lực lượng cứu hỏa được triển khai để dập đám cháy rừng tại Wrightwood, bang California (Mỹ), ngày 11/6/2022. 

Ngày 1/9, hàng trăm lính cứu hỏa gồng mình trong nắng nóng hơn 40 độ C để dập tắt đám cháy rừng xảy ra dọc một tuyến đường cao tốc ở bang California trong bối cảnh miền Tây nước Mỹ đang trải qua đợt nóng như thiêu như đốt do hiệu ứng vòm nhiệt.

Đám cháy được gọi là Route bùng phát ngày 31/8 đến nay đã lan rộng ra khu vực rộng 2.000ha ở một vùng ngoại ô gần thành phố Los Angeles ở California. Chính quyền bang đã phải tạm đóng cửa trong vài giờ tuyến đường cao tốc liên bang I5.

Người đứng đầu lực lượng phòng cháy rừng quốc gia Robert Garcia dự báo đám cháy Route có thể sẽ lan rất mạnh trong vài ngày tới.

Vòm nhiệt là một hiện tượng thời tiết giữ nhiệt độ lại ở một khu vực và ngăn các hệ thống thời tiết khác di chuyển đến. Khi khí nóng cố thoát ra ngoài, vòm nhiệt cản lại và làm khí nóng chìm xuống, khiến nhiệt độ càng tăng lên.

Hiện tượng vòm nhiệt hình thành do áp suất cao đang bao trùm khu vực này, khiến nhiệt độ tăng cao, lên tới 43 độ C (109 độ F) dự báo tại khu vực đang xảy ra cháy.

Dự báo, hiện tượng vòm nhiệt sẽ kéo dài sang tuần tới, với nhiệt độ có thể lên tới 116 độ F ở một số khu đông dân cư quanh thành phố Los Angeles vào dịp nghỉ lễ Ngày Lao động vào cuối tuần tới. Thời tiết nắng nóng cũng đang hoành hành tại một số khu vực của bang Nevada và Arizone, miền Tây nước Mỹ.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ (NWS) đã ban bố cảnh báo về đợt nóng khốc liệt đối với hầu hết các khu vực của bang California cũng như các vùng của bang Arizona và Nevada, trong đó cảnh báo về tình hình nóng đến mức nguy hiểm trong vòng vài ngày tới./.

Bảo My (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mỹ: Nắng nóng thiêu đốt gây cháy rừng tại bang California. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.