Thứ tư, 24/04/2024 16:17 (GMT+7)

Mỹ: Thời tiết khắc nghiệt khiến hơn 2500 chuyến bay bị hoãn sau lễ Tạ ơn

MTĐT -  Thứ hai, 28/11/2022 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn 2.500 chuyến bay đến hoặc rời các sân bay của Mỹ đã bị hoãn vào cuối tuần qua trong đợt cao điểm du lịch sau Lễ Tạ ơn do thời tiết khắc nghiệt, bao gồm mưa, gió lớn và tuyết, quét qua các thành phố lớn

Theo AAA đưa tin, gần 55 triệu người dự kiến ​​sẽ đi du lịch xa vào cuối tuần Lễ Tạ ơn này - “tăng 1,5% so với năm 2021 và bằng 98% so với trước đại dịch”. Ngoài 2.564 chuyến bay bị hoãn tính đến 2:30 chiều (giờ địa phương) còn có thêm 63 chuyến bay của Hoa Kỳ đã bị hủy, theo FlightAware.com.

Vào hôm 27/11, đã có cảnh báo gió cho khoảng 14 triệu người ở Thung lũng Ohio và khu vực đông nam Mỹ, bao gồm Memphis và Nashville, Tennessee, Louisville, Kentucky, Asheville và Bắc Carolina.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Một cơn gió giật 53 dặm một giờ đã được báo cáo ở Kentucky vào sáng sớm chủ nhật. Gió giật chiều nay sẽ dao động từ 25 đến 35 dặm một giờ.

Mưa trút xuống các khu vực đông nam, giữa Đại Tây Dương vào sáng 27/11, đe dọa việc đi lại vào buổi sáng của các thành phố bao gồm Chicago, St. Louis, Detroit, Indianapolis, Cleveland, Atlanta, Washington, DC, Nashville, Tennessee và Charlotte, North Carolina.

Cơn mưa này sẽ tiếp tục di chuyển về phía đông bắc, mang theo những trận mưa lớn nhất đến Thành phố New York, Washington, DC và Boston từ sớm đến giữa chiều chủ nhật.

Mưa sẽ chủ yếu kết thúc vào cuối buổi chiều và đầu giờ tối ở vùng đông bắc, nhưng một số trận mưa rào riêng lẻ có thể kéo dài từ tối chủ nhật đến sáng sớm thứ hai ở một số vùng của New England, với mưa chuyển thành tuyết ở một số vùng phía bắc Maine.

Tổng lượng mưa sẽ dao động từ 0,5 đến 1,25 inch mưa ở một phần ba phía đông của đất nước.

Một hệ thống bão đang phát triển khác đã tiếp tục mang mưa lớn đến tây bắc Thái Bình Dương cùng với tuyết trên núi vào cuối tuần này, với thời tiết mùa đông và cảnh báo gió giật được áp dụng từ Washington đến Colorado, theo Dịch vụ thời tiết NOAA cho biết.

Tuyết rơi nhiều nhất ở các khu vực của Cascades và phía bắc Dãy núi Rocky, với tổng lượng thường từ 2 đến 7 inch, nhưng tuyết tích tụ từ 15 inch trở lên có thể xảy ra đối với độ cao lớn hơn và đèo núi. Trời cũng sẽ khá gió, với những cơn gió giật có thể lên tới 65 dặm/giờ, sẽ hạn chế nghiêm trọng tầm nhìn và khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm.

Tuyết từ hệ thống này sẽ rơi xuống phía nam vào hôm nay, ảnh hưởng đến Utah, Wyoming và Colorado. Tổng lượng tuyết rơi dao động từ 6 đến 12 inch, với lượng tuyết cao hơn cục bộ có thể ở độ cao cao hơn, theo dịch vụ thời tiết. Gió giật cũng sẽ duy trì ở mức cao tại khu vực này vào đầu tuần, với sức gió khoảng 30-50 dặm/giờ.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mỹ: Thời tiết khắc nghiệt khiến hơn 2500 chuyến bay bị hoãn sau lễ Tạ ơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.