Thứ năm, 18/04/2024 10:05 (GMT+7)

Năm 2018: Lương hưu không giảm theo cách tính mới mà có thể tăng

MTĐT -  Thứ tư, 22/11/2017 11:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là tin vui cho nhiều người lao động (NLĐ) sắp nghỉ hưu trong năm 2018.

Theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, đối với NLĐ về hưu kể từ ngày 01/01/2018 trở về sau sẽ được tính lương hưu theo cách mới tại Điều 74 của Luật BHXH 2014.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Cụ thể, từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện quy định của Luật BHXH 2014 được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ nêu trên được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, mức lương hưu của đa số NLĐ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 sẽ hưởng thấp hơn lương hưu của những NLĐ nghỉ hưu trước thời điểm 01/01/2018.

Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo văn bản để trình Quốc hội thông qua về việc thay đổi lộ trình tính lương hương của NLĐ theo cách mới; trong đó, sẽ chưa áp dụng cách tính lương mới đối với NLĐ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018. Như vậy, đối với NLĐ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 vẫn được tính lương hưu theo cách hiện tại (không bị giảm lương hưu).

Mặt khác, căn cứ vào Khoản 3 Điều 74 và Điều 57 của Luật BHXH 2014, Chính phủ sẽ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ BHXH. Bởi vậy, rất có thể trong năm 2018 Chính phủ sẽ điều chỉnh tăng lương hưu cho phù hợp với việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và tăng trường kinh tế của đất nước.

Nguồn: Thư viện Pháp luật

Bạn đang đọc bài viết Năm 2018: Lương hưu không giảm theo cách tính mới mà có thể tăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.