Thứ tư, 24/04/2024 18:32 (GMT+7)

Nắng nóng cực đoan tiếp diễn gây cháy rừng ở miền Tây nước Mỹ

MTĐT -  Thứ năm, 08/09/2022 11:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu vực miền Tây nước Mỹ đang phải đối mặt với nhiều đám cháy rừng. Đáng chú ý, đám cháy Mill ở miền Mắc California đã khiến 2 người thiệt mạng, thiêu hủy 100 tòa nhà.

Nang nong cuc doan tiep dien gay chay rung o mien Tay nuoc My hinh anh 1
Máy bay cứu hỏa tham gia dập đám cháy rừng tại Hemet, bang California, Mỹ ngày 6/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/9, đợt nắng nóng cực đoan tại miền Tây nước Mỹ đã bước sang ngày thứ 8 liên tiếp, song được dự báo có thể bắt đầu suy yếu vào cuối tuần.

Trong bối cảnh đó, cơ quan chức năng Mỹ duy trì cảnh báo cháy rừng do gió lớn thổi qua các vùng khô hạn.

Trong tuần qua, California và một số bang lân cận hứng chịu nắng nóng nghiêm trọng với nhiệt độ tại nhiều nơi tăng vọt đây là nguyên nhân khiến nhiều đám cháy rừng bùng phát và đe dọa gây mất điện hằng ngày do mạng lưới điện phải "gồng mình" để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân.

Theo Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, nhiệt độ tại khu vực này trong vài ngày tới có thể giảm đôi chút nhờ đợt không khí mát mẻ từ Canada.

Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn trong đó là những cơn gió kết hợp không khí có độ ẩm thấp có thể làm bùng phát thêm nhiều đám cháy mới, trong khi những đám cháy rừng khác vẫn đang lan rộng chưa thể kiểm soát.

Trung tâm dự báo bão của Mỹ đã phát đi cảnh báo thời tiết cực đoan tại Montana, trong đó dự báo khu vực này sẽ có gió lớn với vận tốc khoảng 95km/h.

Dự báo, nhiệt độ tại nhiều địa phương miền Tây nước Mỹ trong ngày 8/9 vẫn ở mức cao 43 độ C. Do ảnh hưởng của bão ở Mexico, nhiều khu vực của bang Arizona và California có thể có mưa với lượng mưa lên tới 150 mm.

Hiện khu vực miền Tây nước Mỹ cũng đang phải đối mặt với nhiều đám cháy rừng. Đáng chú ý, đám cháy Mill ở miền Mắc California đã khiến 2 người thiệt mạng, thiêu hủy 100 tòa nhà khi cháy rừng lan rộng trên diện tích 1.600 ha tại hạt Siskiyou.

Hiện lực lượng cứu hỏa mới khống chế được 65% diện tích cháy rừng.

Tại khu vực phía Đông Nam Los Angeles, lực lượng cứu hỏa cho biết đám cháy Fairview đang tiếp tục lan rộng về mọi phía, đe dọa nhiều khu vực dân cư và chưa thể khống chế.

Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu hơn 10.000 người đi sơ tán. Hiện mới chỉ có 5% đám cháy được khống chế.

Trong khi đó, nhiều người vô gia cư phải tìm đến các khu nhà cứu trợ để tránh nóng. Cơ quan vận hành mạng lưới điện của bang California kêu gọi người tiêu dùng tiết kiệm năng lượng trong khoảng thời gian cuối giờ chiều và buổi tối để tránh mất điện liên tục, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt./.

Bạn đang đọc bài viết Nắng nóng cực đoan tiếp diễn gây cháy rừng ở miền Tây nước Mỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.