Thứ năm, 25/04/2024 21:12 (GMT+7)

Nắng nóng năm 2022 đã đi vào lịch sử

MTĐT -  Chủ nhật, 16/10/2022 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

World Weather Attribution tổ chức hợp tác quốc tế chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu vừa công bố một báo cáo mới, khẳng định hạn hán năm 2022 đã “đi vào lịch sử”.

Báo cáo cho biết, nếu không có sự nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu, thì mức độ hạn hán như vậy sẽ chỉ xuất hiện 400 năm một lần.

Theo ông Maarten van Aalst, người tham gia nhóm nghiên cứu: “Nếu tình hình không được cải thiện, nhiều khả năng nó sẽ lặp lại 20 năm một lần”. Còn nhà khoa học khí hậu tại Trường Đại học ETH Zurich, (Thụy Sĩ) - Dominik Schumacher cho rằng, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 0,8 độ C, tình trạng hạn hán như năm 2022 sẽ xảy ra 10 năm một lần ở Tây Trung Âu và Bắc bán cầu.

tm-img-alt
Đáy sông Gia Lăng tại nơi hợp lưu với sông Dương Tử lộ ra do hạn hán ở Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 18.8.2022. Ảnh: TIN

Tại Trung Quốc, Trung tâm Khí hậu Quốc gia nước này cho biết, đợt hạn hán tàn khốc do nắng nóng kỷ lục năm 2022 đã lan ra gần một nửa đất nước, tới cả cao nguyên Tây Tạng vốn lạnh giá. Còn Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết có thời gian nhiệt độ cao liên tục kéo dài trong nhiều ngày, vượt qua kỷ lục được ghi nhận cách đây hơn 60 năm. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là lưu vực sông Dương Tử, trải dài từ duyên hải Thượng Hải đến tỉnh Tứ Xuyên (vùng Tây Nam Trung Quốc). Đây là khu vực sinh sống của hơn 370 triệu người và có một số trung tâm sản xuất, bao gồm siêu đô thị Trùng Khánh.

Tại Châu Âu, nắng nóng năm 2022 đã khiến 17% diện tích châu lục phải đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là ở mức độ thiếu nước trầm trọng. Tình trạng hạn hán thể hiện rất rõ ở Italy, Đông Nam và Tây Bắc nước Pháp, miền Đông nước Đức, miền Nam Na Uy và các vùng rộng lớn khác của khu vực Balkan.

World Weather Attribution dẫn phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu chung của Liên minh Châu Âu (EU), thì châu lục này đã phải chịu đựng đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 500 năm. Khô nóng dẫn đến cháy rừng, làm giảm năng suất cây trồng và giảm sản lượng điện. Theo Đài quan sát hạn hán châu Âu (EDO), mùa hè khủng khiếp đã khiến 47% diện tích đất thiếu độ ẩm, thảm thực vật khô héo.

Lâm Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nắng nóng năm 2022 đã đi vào lịch sử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng