Thứ tư, 24/04/2024 01:40 (GMT+7)

Ngập tràn cảm xúc “Từ Trái Tim Đến Trái Tim - Từ Thời Trang Thành Hơi Thở”

Thu Hiền -  Thứ ba, 31/08/2021 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kết thúc buổi Đấu giá ngập tràn cảm xúc kéo dài hơn 5 tiếng, tổng giá trị quyên góp được từ 9 phiên đấu giá lên tới 2.660.461.000 VNĐ.

tm-img-alt

Tối 28/08/2021 vừa qua, chương trình Đấu giá thiện nguyện ‘Từ Trái Tim Đến Trái Tim -Từ Thời Trang Thành Hơi Thở’ do Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam- Vietnam International Fashion phát động và tổ chức đã thu hút sự tham gia và hưởng ứng của đông đảo chính khách quan trọng, những ngôi sao, Nhà thiết kế, người mẫu, các nhà hảo tâm cùng hàng triệu khán giả trong và ngoài nước thông qua ứng dụng OnMeeting (onmeeting.com.vn) và Facebook Fanpage của Chương trình Vietnam International Fashion Week (https://www.facebook.com/VNIFW).

tm-img-alt

Buổi đấu giá đặc biệt với những vật phẩm đấu giá là 9 sản phẩm thời trang đã diễn ra với rất nhiều cung bậc cảm xúc sự tham gia đấu giá của rất nhiều ngôi sao, những mạnh thường quân với mong muốn cùng Chương trình chung tay góp sức ủng hộ vật tư y tế cho các bệnh viện tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

tm-img-alt

Kết thúc buổi đấu giá ngập tràn cảm xúc kéo dài hơn 5 tiếng, tổng giá trị quyên góp được từ 9 phiên đấu giá lên tới 2.660.461.000 VNĐ. BTC Chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim -Từ Thời Trang Thành Hơi Thở cam kết toàn bộ số tiền thực nhận sẽ được sử dụng một cách minh bạch nhất để quy đổi thành những vật tư y tế cần thiết.

Diễn ra trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, mặc dù toàn bộ nội dung được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng trực tuyến nhưng chương trình đã có sự tham gia của rất nhiều nhân vật quan trọng như Ngài Antonio Alessandro- Đại sứ Italia tại Việt Nam, Bà Cristina Romila -Trưởng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam, Bà Francesca Baronio - Phu nhân Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, bà Mary Tarnowka- Cựu Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP Hồ Chí Minh và hiện đang giữ vị trí Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ (AmCham), ông Nitin Kapoor – Chủ tịch kiêm TGĐ AstraZeneca Việt Nam, ông Hoàng Nam Tiến – TGĐ FPT Telecom, ông Nguyễn Hải Nam – Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp, cùng các Nhà thiết kế, người mẫu, những người nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang và giải trí như NTK Adrian Anh Tuấn, NTK Thủy Nguyễn, NTK Tuyết Lê, NTK Chung Thanh Phong, NTK Hoàng Minh Hà, NTK Hà Linh Thư, NTK Chương Tailor, NTK Thảo Nguyễn, Diễn viên- Doanh nhân Trương Ngọc Ánh, Nhạc sĩ Minh Beta, Fashionisto Thuận Nguyễn, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Trúc Ny, Á hậu Hoàng Thùy, v.v.

tm-img-alt
tm-img-alt

Với vai trò người “cầm trịch” chương trình, “cặp bài trùng” MC Tùng Leo và Thanh Thanh Huyền đã liên tục “quy đổi” số tiền của từng vật phẩm đấu giá thành số lượng máy thở và vật tư y tế để cổ động các khách mời và khán giả livestream tiếp tục nâng giá lên cao nhất có thể để mang đến thêm nhiều cơ hội được cứu sống cho hàng nghìn bệnh nhân.

tm-img-alt

Xuyên suốt buổi đấu giá, khách tham dự và khán giả theo dõi chương trình đã không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh đầy đau thương về một Sài Gòn đang “bệnh nặng” và phải ngủ yên thông qua những video phóng sự xúc động về những mảnh đời bất hạnh không có được một bữa no, những gia đình đang ở xa nhau chưa hẹn ngày đoàn tụ vì sự tác động kinh khủng của đại dịch Covid-19. Đặc biệt, sự góp mặt và chia sẻ trực tiếp của bác sĩ Nguyễn Thành Trung từ Bệnh viện dã chiến 5C một lần nữa cho thấy sự khốc liệt của cuộc chiến chống dịch này, cũng như sự hi sinh âm thầm của đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu ở tuyến đầu.

tm-img-alt

Ngài Antonio Alessandro- Đại sứ Italia tại Việt Nam, bà Cristina Romila- Trưởng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Rumani đã chia sẻ về kế hoạch viện trợ vắc xin cho Việt Nam đến từ Chính phủ 2 nước. Vừa qua, Chính phủ Italia đã viện trợ hơn 800.000 liều vắc xin cho Việt Nam, trong khi đó, Chính phủ Rumani cũng mới tặng 300.000 liều vắc xin hỗ trợ người dân Việt Nam.

tm-img-alt
tm-img-alt

Những chia sẻ đến từ ông Nitin Kapoor- Chủ tịch kiêm TGĐ AstraZeneca Việt Nam đã cho khán giả thấy một cái nhìn lạc quan, tích cực hơn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Ông Nitin nhấn mạnh, bên cạnh việc tiêm vắc xin thì ý thức của toàn xã hội là vô cùng quan trọng. Ông đặc biệt hoan nghênh tinh thần đồng lòng chống dịch của người dân Việt Nam.  Những chia sẻ đến từ các vị khách mời quốc tế trong chương trình như tiếp thêm động lực để Ban tổ chức chương trình và các khách mời quyết tâm quyên góp được thật nhiều máy thở & vật tư y tế để cùng chung tay giúp Sài Gòn sớm khỏe lại

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Trải qua hơn 5 giờ đồng hồ, chương trình “Từ Trái Tim Đến Trái Tim- Từ Thời Trang Thành Hơi Thở” đã đưa người xem đi qua mọi cung bậc cảm xúc, từ những màn đấu giá hồi hộp xen lẫn các câu chuyện xúc động trong tâm dịch và chia sẻ từ khách tham dự, đến món quà tinh thần ý nghĩa từ Divo Tùng Dương với ca khúc “Ngày chưa giông bão” để truyền tải thông điệp hãy yêu thương cuộc sống,  hay bản hợp ca đầy cảm xúc của ca khúc “Việt Nam ơi đánh bay Covid” đến từ nhạc sĩ Minh Beta, ca sĩ Đoan Trang, MC- Á hậu Hoàng Oanh, siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Mâu Thủy, người mẫu Hương Ly. Tất cả như một lời khẳng định quyết tâm cùng đồng lòng của hàng triệu trái tim đang cùng nhịp đập hướng về Tổ quốc nói chung và miền Nam ruột thịt nói riêng.

tm-img-alt
tm-img-alt

Sau 5 giờ đấu giá, một thiết kế Áo dài trong BST No7 “Cảm ơn Sài Gòn” của NTK hàng đầu Việt Nam Nguyễn Công Trí đã trở thành vật phẩm thu về số tiền lớn nhất từ phiên đấu giá với giá trị lên đến 700 triệu đồng. Đúng như tên gọi “Cảm ơn Sài Gòn”, chiếc áo dài với dòng chữ Cảm ơn Sài gòn được viết bằng nhiều ngôn ngữ như một lời cảm ơn sâu sắc của NTK Nguyễn Công Trí gửi tới hàng triệu người con của Sài Gòn thân yêu.

tm-img-alt
tm-img-alt

Chị Zen Nguyễn- một Việt kiều hiện đang sinh sống tại Mỹ, đã quyết định trả giá 200 triệu đồng cho thiết kế Áo dài đặc biệt này như một cách bày tỏ tình yêu của một người con xa xứ đối với Sài Gòn. Tuy nhiên, khi gần kết thúc phiên đấu giá, tất cả khán giả đã vỡ òa cảm xúc khi bất ngờ có một mạnh thường quân giấu mặt đã quyết định mở lòng quyên góp 500 triệu đồng, đồng thời nhường chị Zen Nguyễn quyền sở hữu thiết kế này để ủng hộ NTK Nguyễn Công Trí và chương trình, với mong muốn được góp sức vào cuộc chiến chung đầy cam go này.

tm-img-alt
tm-img-alt

Màn đấu giá vật phẩm đầy nghẹt thở tiếp theo đến từ NTK Tuyết Lê với chiếc đầm đặc biệt mang tên Nữ thần đã được chính ngôi sao Hoa ngữ Phạm Băng Băng cùng nhiều dàn sao quốc tế khác lựa chọn. NTK Tuyết Lê chia sẻ, chưa bao giờ chị có ý định bán thiết kế đặc biệt có trị giá tới US $60.000 này, tuy nhiên nhận thấy ý nghĩa thiết thực của Chương trình nên NTK Tuyết Lê đã quyết định chung tay quyên góp thông qua đấu giá chiếc váy này. Với giá khởi điểm 180 triệu đồng, cuối cùng chiếc váy đã được trả giá lên tới 500 triệu đồng bởi chị Trương An Xinh -một khách mời tham dự buổi đấu giá trực tiếp. Chị An Xinh chia sẻ, chị đã yêu thích thiết kế này từ lâu, và khi có cơ hội được sở hữu thì chị quyết định không thể bỏ qua, đặc biệt khi số tiền chị bỏ ra lại được sử dụng cho mục đích giúp đỡ các bệnh nhân Covid-19 thì điều đó lại càng trở nên ý nghĩa.

tm-img-alt
tm-img-alt

Sản phẩm có mức trả giá cao thứ 3 trong buổi đấu giá này thuộc về BST gồm 5 áo dài gia đình mang tên “Mùa nắng” đến từ NTK Thủy Nguyễn với giá khởi điểm là 50 triệu đồng. Với BST này, NTK Thủy Nguyễn mong muốn gửi gắm đến mọi người những nguồn năng lượng lạc quan để cùng trân trọng từng phút, từng giây bên người thân. Với ý nghĩa này, BST Mùa nắng đã được rất nhiều mạnh thường quân cùng “chạy đua” trả giá. Và sau nhiều lần trả giá đầy hồi hộp, cuối cùng Nhạc sĩ Minh Beta đã chiến thắng khi đưa ra mức giá 280 triệu đồng. Tuy nhiên, khi MC Tùng Leo chia sẻ mỗi chiếc máy thở có giá trị khoảng 100 triệu đồng, chủ nhân của ca khúc nổi tiếng “Việt Nam ơi đánh bay Covid” đã không ngần ngại tự nâng mức giá cuối cùng lên con số 300 triệu đồng để có thể đổi được 3 chiếc máy thở gửi tặng những bác sỹ và bệnh viện tuyến đầu để có thể mang cơ hội sống đến với nhiều người hơn.

tm-img-alt

Chia sẻ về lí do lựa chọn vật phẩm này, nhạc sĩ Minh Beta cho biết, mặc dù cuộc sống bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng đổi lại, quãng thời gian giãn cách xã hội đã cho anh một khoảng thời gian vô cùng quý giá và ý nghĩa khi được ở nhà cùng mẹ, và anh muốn dành tặng món quà đặc biệt này cho người mẹ thân yêu như một lời biết ơn chân thành dành cho mẹ.

tm-img-alt

Vật phẩm tiếp theo có mức giá chốt cũng cao không kém đó chính là chiếc váy cưới Cindrella từ NTK Chung Thanh Phong. Với giá khởi điểm 50 triệu đồng, hàng loạt người đẹp như Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Hoàng Thùy, cùng nhiều khách nữ trẻ đã nhiệt tình trả giá để mong có cơ hội sở hữu chiếc váy cưới được đích thân NTK Chung Thanh Phong may theo size riêng này. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất khi chị Trần Nguyễn Thiên Hương- Tổng biên tập Tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam đã quyết định đưa ra mức giá vượt xa giá gốc là 210 triệu đồng. Chị chia sẻ, đại dịch này quá khủng khiếp và tàn khốc khi nó đã và đang đem đến nhiều nỗi đau và mất mát cho hàng triệu người, và với chị đó chính là nỗi đau khi không được gặp con gái suốt hơn 2 năm qua cũng như phải bỏ dở kế hoạch tổ chức đám cưới cho con. Chiếc váy cưới này là món quà chị dành cho con gái, và chị hi vọng số tiền đóng góp nhỏ bé này sẽ giúp cứu sống nhiều số phận đáng thương đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do đại dịch gây ra.

tm-img-alt

Tiếp đến là vật phẩm đấu giá đến từ Nhà sản xuất- Diễn viên Trương Ngọc Ánh với bộ trang sức gồm 6 chiếc nhẫn thương hiệu CAO Fine Jewellery với giá khởi điểm 80 triệu đồng. Trước khi đến với màn trả giá, MC Tùng Leo đã vui vẻ gọi diễn viên Trương Ngọc Ánh là “Bà bếp Trương Ngọc Ánh”, bởi những hình ảnh ‘lăn xả’ của nữ diễn viên khi trực tiếp vào bếp nấu hàng trăm xuất cơm từ thiện gửi đến người dân Sài Gòn. Hình ảnh giản dị của một trong những ngôi sao hàng đầu Việt Nam đó đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả. Sản phẩm chị đưa ra đấu giá là những chiếc nhẫn mà chị thường mang trong những sự kiện quan trọng. Đặc biệt hơn, ngưỡng mộ tấm lòng thiện nguyện của diễn viên Trương Ngọc Ánh, Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà và NTK Thảo Nguyễn đã quyết định sẽ tặng thêm mỗi người một thiết kế cho chủ nhân sở hữu vật phẩm này. Với bộ sản phẩm của diễn viên Trương Ngọc Ánh, cuối cùng Á hậu Trúc Ny đã là người may mắn được sở hữu với mức giá chốt là 130 triệu đồng.

tm-img-alt

Bộ vật phẩm đấu giá tiếp theo đến từ Doanh nhân – Fashionista Tiên Nguyễn với túi xách và giày từ thương hiệu Dolce & Gabbana nằm trong BST mới nhất của thương hiệu nổi tiếng này. Siêu mẫu Vũ Thu Phương đã quyết định dành tặng món quà này cho con gái nhân dịp sinh nhật 16 tuổi với mức giá đưa ra là 130 triệu đồng.

tm-img-alt

Góp mặt trong Chương trình, NTK Adrian Anh Tuấn đem đến combo gồm 4 chiếc váy tuyệt đẹp trong BST Linh Linh được lấy cảm hứng từ chính Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Mức giá khởi điểm anh đưa ra chỉ 10 triệu đồng cho 4 chiếc váy nên rất nhiều người đẹp cũng đã lập tức tham gia trả giá như Á hậu Mâu Thủy, Stalla Trương, Hoa hậu Mai Phương Thúy. Cuối cùng, Hoa hậu Mai Phương Thúy là chủ nhân cuối cùng cho combo 4 chiếc váy Linh Linh này với mức giá 50 triệu đồng để cùng chung tay hợp sức với Chương trình.

tm-img-alt

Một sản phẩm vô cùng đặc biệt trong buổi Đấu giá đó chính là chiếc clutch handmade do chính tay bà Francesca Baronio- Phu nhân Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tự tay thiết kế và thực hiện. Bà cho biết, đây là một trong những thiết kế nằm trong dự án đặc biệt của bà nhằm giúp đỡ nhiều trẻ em. Mặc dù sản phẩm có mức giá khởi điểm chỉ là 1.5 triệu đồng, nhưng với ý nghĩa đặc biệt đằng sau thiết kế này, rất nhiều mạnh thường quân đã tham gia trả giá và cuối cùng, Doanh nhân Hoàng Luyến đã sở hữu chiếc clutch xinh xắn này với mức giá 30 triệu đồng, gấp 20 lần so với giá khởi điểm ban đầu. Bà Francesca Baronio không thể giấu được niềm xúc động khi chiếc túi xách do mình thiết kế lại được đông đảo khách mời yêu mến đến vậy, và bà rất vui khi đã góp một phần công sức vào cuộc chiến chống Covid-19 này tại Việt Nam.

tm-img-alt
tm-img-alt

Kết thúc buổi đấu giá thiện nguyện, bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam xúc động chia sẻ: “Tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động khi kết quả chúng ta thu được ngày hôm nay đã vượt ngoài sức mong đợi với con số lên đến 2.660.461.000 VNĐ. Tôi tin rằng, sự hảo tâm của quý vị sẽ mang đến cơ hội sống cho rất nhiều người. Tôi rất vui mừng vì cuối cùng thông điệp “Từ Trái Tim Đến Trái Tim- Từ Thời Trang Thành Hơi Thở” của chúng tôi cũng đã chạm đến hàng triệu trái tim chung nhịp đập hướng về Sài Gòn thân yêu. Tất cả đóng góp của quý vị hôm nay, dù ít hay nhiều cũng đều vô cùng đáng quý và đáng trân trọng để chúng ta có thể góp gió thành bão. Tôi mong rằng, thông điệp “Từ Trái Tim Đến Trái Tim- Từ Thời Trang Thành Hơi Thở” sẽ tiếp tục được lan tỏa đến nhiều người hơn nữa, và trở thành hoạt động thường xuyên và ý nghĩa của giới thời trang và khán giả nói chung, để chúng ta cùng nhau mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống này”.

Bạn đang đọc bài viết Ngập tràn cảm xúc “Từ Trái Tim Đến Trái Tim - Từ Thời Trang Thành Hơi Thở”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới