Thứ năm, 25/04/2024 07:58 (GMT+7)

Ngày 1/6: Hà Nội còn gần 78.000 F0 đang điều trị, theo dõi

Tuệ Nhi -  Thứ tư, 01/06/2022 19:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 1/6 thành phố ghi nhận 245 ca COVID-19. Hiện còn 99 ca bệnh đang điều trị tại các bệnh viện của Hà Nội.

Cụ thể, 245 bệnh nhân phân bố tại 103 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông; Hoàng Mai; Đông Anh; Long Biên...

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong hơn một năm qua, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay là hơn 1,6 triệu ca; trong đó có 1.336 ca tử vong.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Đây là ngày thứ 44 Hà Nội không có ca tử vong vì COVID-19.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay, trên địa bàn thành phố còn gần 78.000 ca đang điều trị, theo dõi (giảm hơn 2.400 ca so với hôm qua), trong đó có 99 ca điều trị tại bệnh viện và gần 77.900 ca theo dõi tại nhà.

Trong 99 ca đang điều trị tại các bệnh viện, có 78 ca mức độ trung bình, 13 ca nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Bạn đang đọc bài viết Ngày 1/6: Hà Nội còn gần 78.000 F0 đang điều trị, theo dõi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành