Thứ sáu, 26/04/2024 06:17 (GMT+7)

Ngày 26/4: Hà Nội phát hiện 937 ca COVID-19 mới

Tuệ Nhi -  Thứ ba, 26/04/2022 20:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Y tế Hà Nội ngày 26/4 thông tin trong 24 giờ qua ghi nhận 937 ca COVID-19, riêng quận Hoàng Mai đã có gần 200 ca.

937 ca dương tính mới phân bố tại 240 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (181); Sóc Sơn (69); Long Biên (63); Cầu Giấy (62); Hà Đông (59); Bắc Từ Liêm (46).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.543.131 ca với 1.335 ca tử vong.

Hiện chỉ còn gần 111.500 ca dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị, trong đó 368 điều trị tại bệnh viện còn lại theo dõi tại nhà.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Về tiêm vaccine COVID-19, Hà Nội là địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 nhắc lại với gần 100%.

Với nhóm trẻ từ 5-11 tuổi, 112.754 mũi vaccine thứ 1 đã được tiêm, số liệu tính từ chiều 16/4 tới hết ngày 25/4. Hôm qua có thêm hơn 2.300 trẻ nhóm tuổi này được tiêm vaccine.

Trong gần 50 tỉnh/thành đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng trẻ được tiêm nhiều nhất, tính đến nay.

Bạn đang đọc bài viết Ngày 26/4: Hà Nội phát hiện 937 ca COVID-19 mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.