Thứ năm, 25/04/2024 17:59 (GMT+7)

Ngày 27/12: Hà Nội, gần 2.000 ca mắc mới, hơn 20.000 F0 đang điều trị

Tuệ Lâm -  Thứ hai, 27/12/2021 20:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 27/12, Sở Y tế Hà Nội thông báo Thủ đô ghi nhận thêm 1.948 ca dương tính mới trong đó có 658 ca cộng đồng. Riêng quận Hoàng Mai có gần 300 ca với 117 ca cộng đồng.

Ngoài ra có 1.113 tại khu cách ly và 177 ca tại khu phong tỏa.

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (296); Đống Đa (182); Thanh Trì (136); Thanh Xuân (136); Bắc Từ Liêm (120); Cầu Giấy (117); Gia Lâm (109); Ba Đình (90); Thường Tín (90).

1.948 ca mắc mới phân bố tại 335 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 658 ca cộng đồng ghi nhận tại 210 xã phường thuộc 30/30 quận huyện.

tm-img-alt
Ảnh:Internet

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hoàng Mai (117); Thanh Xuân (55); Thanh Trì (54); Gia Lâm (52); Cầu Giấy (49); Long Biên (42); Ba Đình (34); Nam Từ Liêm (30); Thường Tín (26); Đống Đa (23).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 41.357 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 14.991 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 26.366 ca.

Theo Sở Y tế, tới hết ngày 26/12, Hà Nội có 20.154 ca bệnh đang được điều trị, trong đó tại bệnh viện là 2.460 ca, tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố là 2.429 ca, cơ sở thu dung của quận, huyện là 5.005 ca và 10.260 người đang cách ly điều trị tại nhà. Ngày hôm qua, có 229 bệnh nhân chuyển tầng điều trị, tăng 24 bệnh nhân so với ngày 25/12.

Bạn đang đọc bài viết Ngày 27/12: Hà Nội, gần 2.000 ca mắc mới, hơn 20.000 F0 đang điều trị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.