Thứ bảy, 20/04/2024 09:00 (GMT+7)

Ngày 28/5: Hà Nội có thêm 285 ca Covid-19 mới

Tuệ Lâm -  Thứ bảy, 28/05/2022 20:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua (tính từ 18h ngày 27-5 đến 18h ngày 28-5), trên địa bàn thành phố ghi nhận 285 ca Covid-19, trong đó có 110 ca cộng đồng và 175 ca đã cách ly.

Cụ thể, 285 bệnh nhân mới phát hiện phân bố tại 113 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh, Hà Đông, Hoàng Mai, Đống Đa, Nam Từ Liêm.

Như vậy, tổng số ca bệnh ở Thủ đô trong hơn 1 năm qua đã vượt mốc 1,6 triệu, trong đó có 1.336 ca tử vong.

tm-img-alt
Ảnh. Internet.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay, trên địa bàn thành phố còn gần 81.600 ca đang điều trị, theo dõi (giảm hơn 600 ca so với hôm qua), trong đó có 98 ca điều trị tại bệnh viện (tăng 6 ca so với ngày trước đó) và hơn 81.400 ca theo dõi tại nhà.

Về tiêm vắc xin phòng Covid-19, tính đến hết ngày 25-5, toàn thành phố đã tiêm được hơn 18,4 triệu mũi; trong đó, mũi 1 đạt 98,9%; mũi 2 đạt 96,4%; mũi bổ sung đạt 100%; mũi nhắc lại đạt 95,6%.

Riêng với tiêm vắc xin cho trẻ em, tính từ chiều 16-4 cho đến nay, thành phố đã triển khai tiêm mũi 1 cho 170.770 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Ngoài ra, hiện tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 100% và mũi 2 đạt 99,9%.

Bạn đang đọc bài viết Ngày 28/5: Hà Nội có thêm 285 ca Covid-19 mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...