Thứ sáu, 29/03/2024 14:18 (GMT+7)

Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TP.HCM

Hạnh Vân -  Thứ sáu, 09/06/2023 22:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9/6, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TP.HCM.

Theo quyết định, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng ban, ông Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM làm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của thành phố TP.HCM.

Các phó trưởng ban gồm: Ông Lê Xuân Thế - Phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Bộ tư lệnh thành phố, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Ông Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM làm tổ trưởng tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo.

tm-img-alt
Sáng 17-10-2022, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà hàng District K trên đường Thủ Khoa Huân, quận 1, TP Hồ Chí Minh, cách cổng phía Bắc chợ Bến Thành khoảng 50 mét. Ảnh TL

Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, đề xuất với UBND TP.HCM các chủ trương, cơ chế, chính sách, đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác quốc tế công tác này, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố.

Ban chỉ đạo sẽ tham mưu để thành phố xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10” hàng năm.

Ban có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND TP Thủ Đức và UBND các quận/huyện thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng rất quan trọng.

Ban chỉ đạo cũng được giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị…, giải quyết chế độ chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hi sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sớm ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Hiện đã có 30 địa phương bắt đầu triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các hộ gia đình. Từ nay đến hết năm 2024, yêu cầu bắt buộc các địa phương phải ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có công tác phân loại.

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.