Thứ ba, 23/04/2024 18:28 (GMT+7)

Ngày hội “Phụ nữ Đà Nẵng - Sống xanh, hành động vì môi trường sạch”

Tùng Ngân -  Thứ tư, 01/06/2022 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 1/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Phụ nữ Đà Nẵng - Sống xanh, hành động vì môi trường sạch” và phát động Chiến dịch “Phụ nữ làm sạch môi trường biển” năm 2022. 

tm-img-alt
Các hoạt động chính của Ngày hội

Tại Ngày hội, các hội viên phụ nữ toàn thành phố cùng tham gia các hoạt động: giới thiệu gian hàng Sống xanh; Thi tìm hiểu kiến thức về môi trường; Sáng kiến tái chế và trình diễn thời trang - nét đẹp 3R và Sáng kiến “Làm gì để giảm thiểu rác thải nhựa”.

Tại các gian hàng Sống xanh, Hội Phụ nữ 7 quận, huyện đã đưa ra những mô hình, sáng kiến tái chế và trưng bày, giới thiệu những sản phẩm sống xanh do các hội viên, chi hội cùng thực hiện.

Theo đó, có 3 khu vực: khu vực "Tiết giảm-tái sử dụng-tái chế" trưng bày các sản phẩm tái chế từ rác thải tài nguyên (vỏ hộp sữa, chai nhựa, lon nhôm, giấy…) thành vật dụng trang trí, vật dụng sinh hoạt. Khu vực "phân loại rác thải nguy hại và giảm thiểu rác thải nhựa" trưng bày sản phẩm tái chế từ rác thải làm thành vật dụng thu gom chất thải nguy hại hoặc từ rác thải nguy hại tái chế thành vật dụng khác (thùng thu gom pin...); sử dụng vải bạt quảng cáo, maket cũ tái chế thành túi, balo, bì đựng tài liệu... Và khu vực "sản phẩm thân thiện môi trường - thay thế đồ nhựa 1 lần" trưng bày sản phẩm được làm từ các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm sinh học và thân thiện môi trường.

Bên cạnh đó, còn có 1 gian hàng thực hiện thu-đổi rác tài nguyên lấy sản phẩm thân thiện môi trường. Khi đổi 2kg rác thải nhựa, kim loại, cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ được tặng 1 phần quà như túi cói, cây xanh, thố đựng thức ăn... Ban tổ chức cũng trao tặng thùng rác tái chế từ thùng đựng sơn và túi vải bạt cho chị em hội viên phụ nữ các quận.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện đối thoại với 30 phụ nữ buôn bán ve chai quận Ngũ Hành Sơn. Qua trao đổi với các nội dung như về vai trò của phụ nữ buôn bán ve chai trong thực hiện phân loại rác thải; An toàn trong lao động thực hiện thu gom, phân loại rác thải… qua đó nắm bắt tâm tư và nhu cầu của các chị phụ nữ để hỗ trợ thiết thực như phương tiện đi lại, vốn, đồ dùng để làm việc bảo đảm an toàn khi lao động…

Bạn đang đọc bài viết Ngày hội “Phụ nữ Đà Nẵng - Sống xanh, hành động vì môi trường sạch”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới