Thứ bảy, 20/04/2024 05:18 (GMT+7)

Nghệ An: 3 người chết, hơn 5.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lớn kéo dài

MTĐT -  Thứ năm, 17/10/2019 15:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến tối 16/10 tại Nghệ An có 3 người chết, nhiều người bị sét đánh và 5.250 ngôi nhà bị ngập, 2.819 ha hoa màu bị hư hại.

Cụ thể, sáng 16/10, anh Nguyễn L. (SN 1987, định cư ở Mỹ, về quê vợ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) cùng anh em, bạn bè ra đồng bắt cá. Lúc này, trời mưa to, sấm chớp, anh L. bị sét đánh gục tại chỗ. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết, anh L. quê Bình Phước, vừa từ Mỹ trở về quê vợ để chăm vợ sinh con đầu lòng thì xảy ra sự việc.

Cũng trong ngày 16/10, ông Uông Văn Sơn (SN 1966, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) trong lúc ra thăm đồng ruộng không may trượt chân bị nước cuốn trôi. Tại huyện Thanh Chương có một cháu bé 2 tuổi cũng bị nước cuốn trôi.

Chợ Vinh ngập sâu trong nước.

Vào khoảng 5 giờ chiều 16/10, cháu S. (2 tuổi, ở xã Thanh Lâm, huyện thanh Chương) và chị gái 4 tuổi cùng chơi trước nhà bên cạnh một kênh thủy lợi. S. không may trượt chân và bị nước cuốn trôi, sau đó thi thể cháu bé này được tìm thấy cách nhà khoảng 1km.

Từ đêm 14 đến ngày 16/10, mưa dữ dội trút xuống thành phố Vinh gây ngập trên diện rộng.

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết, chỉ trong 2 ngày, lượng mưa đo được tại thành phố Vinh lên đến hơn 900mm, riêng ngày 16/10 lượng mưa đạt gần 700mm. 4 trạm bơm lớn đặt quanh TP.Vinh hoạt động hết công suất nhưng do lượng mưa quá lớn nên nhiều khu vực vẫn bị ngập nặng. 

Cụ thể, nhiều tuyến đường trên địa bàn Nghệ An bị ngập sâu trong nước hoặc sạt lở đất đá không thể đi lại. Quốc lộ 48E bị ngập sâu 0,5m tại Km 225 + 300; Quốc lộ 15 bị đất đá từ trên núi đổ xuống gây ách tắc tại Km 344 đến Km 346…

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có 5.250 nhà dân bị ngập (trong đó huyện Nghi Lộc: 100 hộ, huyện Hưng Nguyên: 150 hộ, thành phố Vinh: 5.000 hộ). Riêng thành phố Vinh, mưa lớn đã làm hầu hết các tuyến đường bị ngập sâu trong nước, mức ngập từ 0,3m đến 0,7m. Nhiều khối, xóm bị ngập từ 0,3 đến 0,5m. Có khoảng 700 hộ tại phường Trung Đô, Bến Thủy phải sơ tán dân, UBND thành phố Vinh đã huy động khoảng 800 người để hỗ trợ dân sơ tán. Tại núi Quyết, sạt lở đất đã làm 3 nhà dân bị đổ, nhiều nhà khác có nguy cơ bị sập. Phường Trung Đô đã tiến hành sơ tán dân và di chuyển đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh cho biết trận mưa vừa qua có lưu lượng kỉ lục, hơn 20 năm qua mới lặp lại.

Hàng trăm xe ô tô bị ngập trong nước, có nhiều xe chết máy nằm ngay trên đường. Chợ Vinh (chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An) chìm trong nước, gây thiệt hại lớn cho các hộ buôn bán.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên trong ngày và đêm nay (17/10) ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa phổ biến từ 30-60mm/24h), riêng khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình từ đêm nay có nơi mưa rất to (lượng mưa 70-120mm/24h); khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 80-120mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Mưa lớn ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng kéo dài đến ngày 18/10. Mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến ngày 19/10.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: 3 người chết, hơn 5.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lớn kéo dài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...