Thứ sáu, 29/03/2024 21:54 (GMT+7)

Nghệ An: Bất chấp lệnh cấm, Cty Khánh Thủy vẫn lén lút hoạt động

MTĐT -  Thứ sáu, 21/12/2018 13:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù bị UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ra công văn đình chỉ để xử lí nhưng doanh nghiệp Khánh Thủy vẫn lén lút hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Theo đó, từ năm 2014 đến nay chủ dự án cơ sở sản xuất, chế biến đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp tại xã Quỳnh Châu ngang nhiên tiến hành xây dựng nhà xưởng, xây dựng sân bóng nhân tạo và nhiều hạng mục công trình khác tại khu đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa có quyết định cho thuê đất, thậm chí không có giấy phép hoạt động băm dăm nhưng vẫn lén lút hoạt động… khiến dư luận bức xúc.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 29/9/2017, ông Nguyễn Ngọc Khánh cũng đã ký kết hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Đài Duyên thuê thửa đất với diện tích 3.016m2 với tài sản gắn liền với đất là 1 nhà xưởng có diện tích 210m2 cùng khu nhà 9x16m; thời hạn thuê là 05 năm (đến tháng 10/2022).

Việc cho thuê nhà xưởng không đúng quy định này hai bên đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhiều lần cãi vã, xích mích gây mất an ninh trật tự địa phương. Đó là chưa kể vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn cháy nổ, an toàn lao động trong quá trình hoạt động sản xuất không ai quản lí.

Hiện nay, bất chấp lệnh cấm, doanh nghiệp Khánh Thủy vẫn lén lút hoạt động băm dăm cả ngày lẫn đêm (ảnh PV chụp trưa ngày 19/12).

Ngày 30/11/2018, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có công văn số 2372/UBND. Phòng TNMT yêu cầu đình chỉ hoạt động của Công ty Khánh Thủy, giao cho UBND xã Quỳnh Châu tiến hành kiểm tra làm việc, yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Khánh chấm dứt sản xuất và lập hờ sơ xử lý theo quy định.

Công văn của UBND huyện Quỳnh Lưu yêu cầu đình chỉ và xử lí sai phạm của doanh nghiệp Khánh Thủy.

Tuy nhiên bất chấp lệnh của chính quyền, những ngày gần đây, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử liên tục nhận được tin báo và hình ảnh của người dân về việc doanh nghiệp Khánh Thủy vẫn tiến hành hoạt động băm dăm chui cả ngày lẫn đêm, thậm chí còn rầm rộ hơn trước.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Tôi mới lên làm chủ tịch huyện chưa nắm hết được tình hình. Tôi sẽ cho anh em kiểm tra và xử lí ngay”.

Đề nghị UBND xã Quỳnh Châu, UBND huyện Quỳnh Lưu cần phải nhanh chóng tiến hành kiểm tra sự việc nêu trên của ông Nguyễn Ngọc Khánh để tiến hành xử lý sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 01/02/2018, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ra Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng khu sản xuất, chế biến đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp tại xã Quỳnh Châu của ông Nguyễn Ngọc Khánh.

Tuy nhiên theo Quyết định phê duyệt này thì tổng diện tích đất quy hoạch là 5.163,5m2, diện tích xây dựng theo quy hoạch chi tiết này là 1.534,4m2 gồm hai khu A và B với 6 hạng mục công trình.

Việc UBND huyện Quỳnh Lưu cho phép ông Nguyễn Ngọc Khánh triển khai dự án trên khu đất lớn hơn 0,5 ha (tức 5.163,5m2) nhưng không có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh Nghệ An là trái quy định tại Điều 59 Luật Đất đai 2013.

                    

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Bất chấp lệnh cấm, Cty Khánh Thủy vẫn lén lút hoạt động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Lê Thành

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới