Thứ năm, 25/04/2024 19:06 (GMT+7)

Nghệ An: Có 6.584 tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ người dân vùng lũ

MTĐT -  Thứ sáu, 07/10/2022 09:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, tính đến 15 giờ chiều 6/10, có 6.584 tập thể, cá nhân đăng ký, ủng hộ công tác cứu trợ qua Quỹ Cứu trợ cấp tỉnh, với kinh phí hơn 15,5 tỷ đồng.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận các đơn vị, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ, khắc phục hậu quả thiên tai. Theo báo cáo từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, tính đến 15 giờ chiều 6/10, có 6.584 tập thể, cá nhân đăng ký, ủng hộ công tác cứu trợ qua Quỹ Cứu trợ cấp tỉnh, với kinh phí hơn 15,5 tỷ đồng.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận số kinh phí hơn 8,7 tỷ đồng, trong đó, trao ủng hộ tiền mặt hơn 525 triệu đồng, chuyển khoản hơn 6,9 tỷ đồng, trao trực tiếp cho người dân hơn 1,2 đồng. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị đăng ký ủng hộ gần 6,8 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, bên cạnh các đoàn thiện nguyện, các nhà hảo tâm, chính quyền các cấp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã chung tay, hỗ trợ cùng nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, Thành phố Hà Nội ủng hộ 3 tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 2 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm; Tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ 500 triệu đồng...

Từ ngày 2/10 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện phân bổ 34,6 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các địa phương khắc phục thiên tai.

Trước mắt, tập trung hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, hỗ trợ các gia đình nhà bị sập, đổ có chỗ ở ổn định cuộc sống.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp tốt với các địa phương trong việc lựa chọn các đối tượng người dân bị thiệt hại nặng nề để các đoàn đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ.

Yên Hoà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Có 6.584 tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ người dân vùng lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.