Thứ sáu, 26/04/2024 02:48 (GMT+7)

Nghệ An: Hàng loạt cán bộ xã bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến đất đai

Thục Anh -  Thứ ba, 05/10/2021 17:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ trong một thời gian ngắn, nguyên 3 chủ tịch xã và hàng loạt cán bộ tại Nghệ An bị bắt giam vì liên quan đến đất đai.

Ngày 5/10, thông tin từ CQĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, đơn vị này đã bắt ông Nguyễn Đình Hải, nguyên Chủ tịch xã Nghi Phong và Nguyễn Hồng Đức, cán bộ địa chính xã này để điều tra về sai phạm đất đai.

tm-img-alt

UBND xã Nghi Phong, nơi ông Nguyễn Đình Hải từng công tác

Trước đó, năm 2020, liên quan đến sai phạm xác định không đúng nguồn gốc sử dụng đất khi cấp đổi GCNQSDĐ cho người dân trên địa bàn, ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ngoài ra, một số cán bộ liên quan cũng bị xử lý kỷ luật.

tm-img-alt

Các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tài liệu tại xã Nghi Phong

Được biết, ngày 3/10, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Hương Giang (nguyên công chức địa chính xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

tm-img-alt
Ông Hoàng Văn Chắt - nguyên viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu liên quan đến vụ án về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án này, 2 bị can khác gồm Nguyễn Bỉnh Khảng, Phó bí thư xã Quỳnh Châu (nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu); Hoàng Văn Chắt (nguyên viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai đối tượng Thái Thị Lý (60 tuổi) và Thái Doãn Hường (46 tuổi, cùng trú xã Quỳnh Châu) cũng bị khởi tố về hành vi “Đưa hối lộ”. Lý và Hường được xác định đã đưa cho Giang 200 triệu đồng để nhờ làm giả hồ sơ đất.

tm-img-alt
Mở rộng điều tra, ngày 1/10, Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Ngọc (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Giang; Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Giang) cũng về tội "Giả mạo trong công tác".

Vụ thứ ba xảy ra tại xã Quỳnh Giang, Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án vào ngày 23/8/2021, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Thái (SN 1979, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu; nguyên Trưởng Công an xã Quỳnh Giang) và Nguyễn Ngọc Đức (SN 1981, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu; Phó Chủ tịch Hội Nông dân) về tội "Giả mạo trong công tác".

Mở rộng điều tra, ngày 1/10, Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Ngọc (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Giang; Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Giang) cũng về tội "Giả mạo trong công tác".

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Hàng loạt cán bộ xã bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến đất đai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.