Thứ tư, 24/04/2024 10:46 (GMT+7)

Nghệ An: Không khí sôi nổi trong ngày hội tòng quân

Phương Thảo -  Thứ ba, 07/02/2023 11:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 7/2, tại 21 huyện, thành phố, thị xã ở Nghệ An đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân với hơn 3 nghìn tân binh nhập ngũ năm 2023.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao gọi 3.102 công dân nhập ngũ vào Quân đội với 16 đơn vị nhận quân (7 đơn vị của Bộ và 9 đơn vị của Quân khu 4). Theo đó, đến nay, Nghệ An chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ vào Quân đội 3.257 công dân (chính thức 3.102 công dân, dự phòng 155 công dân).

tm-img-alt
Hoà chung khí thế Ngày hội tòng quân, sáng 07/02/2023, thành phố Vinh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023.

Với sự quyết tâm và sự vào cuộc của các cấp, các ngành của hệ thống chính trị, vai trò của Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện các khâu, các bước từ công tác đăng ký quản lý độ tuổi; công tác sơ tuyển, khám tuyển đều được thực hiện tốt, tỉ lệ giao đạt 100%.

tm-img-alt
Hơn 3 nghìn tân binh nhập ngũ năm 2023.

Đợt này, tại Thị xã Thái Hòa có 78 thanh niên lên đường nhập ngũ (71 thanh niên tham gia NVQS, 07 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND). Các tân binh được biên chế vào các đơn vị: Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Trung đoàn 764/Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, trung tâm Huấn luyện 334/Tổng cục Kỹ thuật và Công an tỉnh Nghệ An.

tm-img-alt
Thị xã Thái Hòa có 78 thanh niên lên đường nhập ngũ (71 thanh niên tham gia NVQS, 07 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND).

Trong đợt tuyển quân lần này, huyện Nghi Lộc có 175 tân binh lên đường nhập ngũ về các đơn vị. Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân, Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện đã động viên các tân binh yên tâm lên đường, thực hiện tốt việc học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với truyền thống lịch sử quê hương Nghi Lộc anh hùng và đề nghị các địa phương cần làm tốt công tác hậu phương quân đội để con em họ yên tâm rèn luyện học tập trong quân ngũ.

tm-img-alt
Bà Võ Thị Minh Sinh – UV BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Uỷ viên Hội đồng NVQS tỉnh về tham dự lễ tòng quân tại huyện Nghi Lộc.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Ông Trần Ngọc Tú - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã phát biểu động viên khích lệ tinh thần các thanh niên lên đường nhập ngũ: Phát huy truyền thống của cha ông, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”; các thế hệ thanh niên thành phố Vinh tiếp tục hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Bởi hơn ai hết, mỗi người dân Việt Nam đều thấu hiểu, trân trọng giá trị của độc lập, tự do. Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển sâu rộng, nhân dân ta đang phấn khởi sống trong hòa bình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tổ quốc và nhân dân đang rất cần đến năng lực, trí tuệ, ý chí, bản lĩnh và sức trẻ của các đồng chí.

tm-img-alt
Đợt giao quân năm nay, thành phố Vinh có 130 tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, 14 tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.
Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Không khí sôi nổi trong ngày hội tòng quân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới