Thứ sáu, 29/03/2024 16:09 (GMT+7)

Nghệ An: Sau 3 ngày mưa lũ, 6 người chết, 1 người mất tích, hơn 13.000 nhà bị ngập

THỤC ANH -  Thứ sáu, 30/09/2022 19:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiến cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 12 giờ ngày 30/9, thiệt hại do mưa lũ đã làm tỉnh này có 6 người chết, 1 người mất tích, hơn 13.000 nhà bị ngập.

Từ ngày 28/9 đến 07 giờ ngày 30/9/2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 250- 500mm.

tm-img-alt

Toàn quân và dân Nghệ An ra sức khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Mưa lớn đã làm 06 người chết, 01 người mất tích; 13.576 nhà bị ngập, 764 hộ phải di dời, 11 nhà thiệt hại trên 70%, 94 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 38 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 03 xã bị cô lập, 1.093 hộ bị chia cắt. Thiệt hại hơn 1.533,24 ha lúa, 7.403,88 ha hoa màu, 149,3 ha cây công nghiệp, 17,5 ha cây trồng lâu năm, 903,2 ha cây hàng năm, 64 ha cây ăn quả, 122,26 ha rừng trồng; 400 con gia súc bị chết, cuốn trôi, 65.716 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, 40 chuồng trại bị hư hỏng, thiệt hại 715 tấn muối...

Về Giáo dục, có 33 điểm trường bị ảnh hưởng, 01 phòng học bị tốc mái, 544m tường rào trường Mầm non bị đổ.

tm-img-alt

Hiện có 61.424 m đường bị sạt lở, 23 cầu loại nhỏ bị hư hỏng, 65 cống bị hư hỏng, cuốn trôi, có 34 vị trí ngập đang đóng đường.

Mưa lớn cũng đã làm 2.501m kênh mương bị hư hỏng, sạt lở, 27 cầu tràn bị hư hỏng; 19 cái đập loại nhỏ bị hư hỏng, sạt lở; 01 đập loại nhỏ bị vỡ thân đập, 7m  bờ kênh tiêu bị vỡ; 71 cái đập loại nhỏ bị tràn, 217m đê nội đồng bị sạt lở, 1.480m bờ sông sạt lở, 55 cống bị hư hỏng.

Nhiều vị trí trên tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, sạt lở. Hiện có 61.424 m đường bị sạt lở, 23 cầu loại nhỏ bị hư hỏng, 65 cống bị hư hỏng, cuốn trôi, có 34 vị trí ngập đang đóng đường. Có 51 vị trí sạt lở, trong đó có 06 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Các vị trí ngập được đơn vị quản lý phối hợp chính quyền địa phương, Công an, Thanh tra GTVT... bố trí rào chắn, biển báo, tổ chức trực gác 24/24h để đóng đường, cấm người, phương tiện qua lại, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Tại các điểm sạt lở, đơn vị quản lý đã triển khai máy móc, thiết bị thực hiện thông xe đảm bảo giao thông; đồng thời rào chắn, cắm biển cảnh báo sạt lở và tiếp tục theo dõi.

tm-img-alt
Sau 3 ngày mưa lũ, làm 6 người chết, 1 người mất tích, hơn 13.000 nhà bị ngập.

Trước ảnh hưởng của thiên tai, ngày 29/9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với mưa lũ tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Thanh Chương. Thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh cùng Văn phòng Thường trực đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa lớn.

 Đêm ngày 29 rạng sáng ngày 30/9, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, xử lý sự cố vỡ bờ kênh tiêu Hoàng Cần, đoạn qua xóm 7, Làng Rào, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên. Vào lúc 6 giờ sáng 30/9, lực lượng quân và dân đã khắc phục xong sự cố vỡ bờ kênh tiêu.                                                                                             

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Sau 3 ngày mưa lũ, 6 người chết, 1 người mất tích, hơn 13.000 nhà bị ngập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.