Thứ năm, 25/04/2024 22:16 (GMT+7)

Nghệ An: Thu giữ hơn 12 tấn mỡ lợn bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

PV (T/h) -  Thứ hai, 22/02/2021 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiếc ô tô tải biển kiểm soát Hà Nội đang chở trên xe khối lượng lớn mỡ lợn từ Nghệ An đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 19h30 ngày 20/2, tại xóm 9, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C - 72266 do ông Vũ Quang Tiến, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội điều khiển.

Xe tải chở mỡ lợn ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Ảnh: congan.com.vn

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe chở 116 bao mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối và chuyển màu, trọng lượng khoảng hơn 10 tấn.

Trên thùng xe, cảnh sát phát hiện 116 bì mỡ động vật, chủ yếu mỡ lợn đã bốc mùi hôi, trọng lượng hơn 10 tấn. Tất cả đều không có nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực chế biến mỡ lợn bẩn. Ảnh: Truyền hình Nghệ An

Mở rộng điều tra, nhà chức trách phát hiện thêm 2 tấn mỡ bẩn cùng nhiều dụng cụ dùng để chế biến mỡ tại một địa điểm ở xã Quỳnh Yên.

Bước đầu làm rõ số mỡ động vật mà lực lượng công an Quỳnh Lưu thu giữ nêu trên do Bùi Thị Tân (SN 1975) và Nguyễn Văn Trung (SN 1987) đều trú tại xóm 8, xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu) thu gom, tái chế và thuê xe vận chuyển ra một số tỉnh phía bắc tiêu thụ.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Thu giữ hơn 12 tấn mỡ lợn bẩn đang trên đường đi tiêu thụ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.