Thứ năm, 28/03/2024 20:27 (GMT+7)

Nghĩa Hành- Quảng Ngãi: Thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước không yên tĩnh

Thiên Bút – Anh Kiệt -  Thứ ba, 21/06/2022 11:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần đây, nhiều đoàn xe tải lớn chở đất, đá rầm rập chạy qua thôn An Chỉ Tây, gây tiếng ồn, bụi đất mù mịt, làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi, hiện nay, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thiên Lộc Phát đang khai thác mỏ đất Hố Hóc Ngày, gần khu vực di tích lịch sử núi Định Cương, thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, với công suất khai thác 70.000 m3/năm và trữ lượng mỏ 265.588 m3 đất. Tuy nhiên, Công ty khai thác đất, đá bán ra thị trường với khối lượng lớn trong ngày, dẫn đến tình trạng xe tải hoạt động liên tục, không những gây ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường mà nhiều đoạn đường cũng bị xuống cấp, hư hỏng…

“Mấy hôm nay, nhiều xe tải “3- 4 chân” chở đất, đá chạy trên đường liên xã Hành PhướcHành Trung, huyện Nghĩa Hành, để phục vụ thi công công trình kè bờ Bắc sông Vệ. Hiện lượng xe tải lấy đất, đá từ mỏ Hố Hóc Ngày chạy qua khu dân cư An Chỉ Tây liên tục, thậm chí có xe tải chở đất cơi mút thùng đã làm rơi vãi tràn lan trên đường, gây ô nhiễm môi trường. Có tài xế còn bóp còi inh ỏi, gây tác động đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, đã làm cho cái làng quê này nay không còn yên tĩnh nữa – Một cán bộ hưu trí ở xã Hành Phước, bức xúc.

tm-img-alt
Xe tải chở đá qua đoạn cầu kênh khiến đường sá và kênh dẫn nước hư hỏng nặng.
tm-img-alt
Xe tải chở đất chạy trên cầu kênh đã làm hư hỏng hai mố cầu.

Chúng tôi thấyhọ khai thác đất theo kiểu “da beo”, phá tan hoang khoảng 6 ha tại khu vực núi Định Cương. Nhiều diện tích rừng trước đây xanh tươi– nơi tạo ra mạch nước ngầm trong mát phục vụ cho hàng trăm hộ dân ở xã Hành Phước, thì nay bà con có nguy cơ thiếu nước sạch sinh hoạt. Hiện tại, không những chúng tôi phải thường xuyên hứng chịu bụi đất mù mịt, mà nhiều đoạn đường còn bị xuống cấp, nứt nẻ, gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông” – ông Nguyễn Văn Xuân, ở làng An Chỉ Tây, cho hay.

tm-img-alt
Núi Định Cương, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, bị phá tan hoang.
tm-img-alt
Xe cơ giới khai thác đá tại khu vực núi Định Cương.

Đi trên đường nông thôn (đoạn qua khu dân cư An Chỉ Tây) vào sáng 20/6,  PV Môi trường và Đô thị điện tử chứng kiến nhiều ổ gà, ổ voi đan xen trên mặt đường. Ngay khúc cua qua cầu kênh đã hư hỏng, xe cộ và người đi lại rất khó khăn.

Không những thế, nhiều xe tải lớn chở đất, đá liên tục chạy trên tuyến kênh dẫn nước đã làm hư hại nặng. Nếu địa phương không nâng cấp, sửa chữa kịp thời thì nguy cơ không đủ nước tưới cho cánh đồng An Chỉ Tây với hàng chục ha lúa Hè thu đang bị hạn là rất cao.

tm-img-alt
Đường nông thôn tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành bị xuống cấp.
tm-img-alt
Xe tải chở đất làm rơi vãi xuống đường, bụi bay ngất trời.

Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra thực địa phương pháp khai thác mỏ đất Hố Hóc Ngày của Công ty Thiên Lộc Phát trong phạm vi giới hạn các điểm khép góc theo hệ tọa độ VN2000; đồng thời xử lý dứt điểm các xe quá khổ, quá tải, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường và trả lại sự trong lành, yên tĩnh cho người dân nơi đây.

Bạn đang đọc bài viết Nghĩa Hành- Quảng Ngãi: Thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước không yên tĩnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.