Thứ bảy, 20/04/2024 11:09 (GMT+7)

Ngôi nhà cổ 2 tầng ở Hội An bị cháy trụi trong đêm

Bình An -  Thứ hai, 07/03/2022 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 7/3, ông Nguyễn Trần Vũ - Chủ tịch UBND phường Minh An (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, 1 ngôi nhà cổ 2 tầng trên địa bàn vừa bị hư hỏng nặng sau khi xảy ra cháy lớn.

Khoảng 22h10 tối 6/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ căn nhà số 134 Nguyễn Thái Học (phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) khiến nhiều người dân phố cổ hoảng hốt.

Được biết, ngôi nhà cổ trên là cơ sở kinh doanh đồ ăn vặt, nước giải khát. Thời điểm bốc cháy, ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi này đang trong tình trạng đóng cửa nên được một số người bán hàng rong phát hiện, hô hoán mọi người đến dập lửa.

tm-img-alt
Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra khu vực đường Châu Thượng Văn, đồng thời gọi điện cho PCCC đến dập lửa.

Nhận tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ PCCC cùng 6 xe chữu cháy chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường để dập lửa.

Do ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy lan sang ngôi nhà bên cạnh nên người dân không kịp di chuyển các đồ đạc bên trong còn lại. Đến 0h30 sáng ngày 7/3, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

tm-img-alt
Ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm bị cháy trụi trong đêm.

Trong sáng nay (7/3), cơ quan chức năng sẽ làm việc với hai chủ nhân đồng sở hữu ngôi nhà cổ để tìm hiểu nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nghi do chập điện từ tầng 2 của ngôi nhà.

Bạn đang đọc bài viết Ngôi nhà cổ 2 tầng ở Hội An bị cháy trụi trong đêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ