Thứ ba, 23/04/2024 16:43 (GMT+7)

Người dân Đà Nẵng hào hứng đổi rác lấy quà, hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Bình An -  Chủ nhật, 05/06/2022 19:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều người dân tại Đà Nẵng, trong đó có nhiều em nhỏ rất hào hứng mang chai nhựa, vỏ lon đến đổi các phần quà như vở, bút và cây cảnh trong Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6).

Ngày 5/6, UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tổ chức lễ phát động Tháng hành động về môi trường và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022.

Tại đây, UBND quận Cẩm Lệ đã kêu gọi toàn thể công chức, viên chức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và tác động biến đổi khí hậu, từ đó thay đổi thói quen, hành vi, thái độ của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường, thói quen sống thân thiện môi trường, giảm áp lực ngày càng tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của trái đất.

Đồng thời, đề nghị các đoàn thể, tổ chức thường xuyên hơn nữa trong việc tham gia dọn vệ sinh, làm sạch môi trường, khơi thông cống rãnh; tích cực thực hiện phân loại rác thại nguồn giảm thiểu rác thải phát sinh; hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào ngày chủ nhật xanh sạch - đẹp, trồng và chăm sóc cây nhằm tăng diện tích mảng xanh trên địa bàn quận, thay đổi thói quen tiêu dùng như hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

tm-img-alt
Các đoàn thể, tổ chức, dân quân và người dân ở Đà Nẵng tham gia dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng tháng hành động về môi trường và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022.

Đặc biệt, khuyến khích phát huy vai trò xung kích của lực lượng thanh thiếu niên, học sinh trong công tác tuyên truyền, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, tại buổi lễ phát động, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cẩm Lệ cũng đã trao các thùng phân loại rác thải tại nguồn cho hội phụ nữ để nâng cao ý thức phân loại rác thải, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Ngoài ra, tại chương trình đã diễn ra hoạt động “Đổi rác lấy quà” thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh và người dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Hoạt động này không chỉ giáo dục thiếu nhi ý thức bảo vệ môi trường như lời Bác Hồ dạy mà còn xây dựng thói quen sống xanh, trở thành những tuyên truyền viên vận động người thân gia đình chung tay xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp.

tm-img-alt
Hoạt động “Đổi rác lấy quà” thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh và người dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
tm-img-alt
tm-img-alt
Hoạt động này không chỉ giáo dục thiếu nhi ý thức bảo vệ môi trường như lời Bác Hồ dạy mà còn xây dựng thói quen sống xanh, trở thành những tuyên truyền viên vận động người thân gia đình chung tay xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp.

Nhiệt tình tham gia hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, hội viên Hội phụ nữ chi hội 2 (phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết, không riêng gì đợt phát động gom rác đổi quà này, gia đình và khu dân cư nơi bà sống đã tham gia nhiều chương trình phân loại rác, thu gom rác tái chế bảo vệ môi trường.

Hôm nay, bà Hằng cùng một cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương cùng mang rác thải nhựa thu gom được từ các hộ dân để đến đây đổi rác lấy quà.

"Số vở này sẽ giúp em học tập, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời cũng mong muốn em hiểu được ý nghĩa của hoạt động này, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trong gìn giữ và bảo vệ môi trường sống...”, bà Hằng chia sẻ.

Bạn đang đọc bài viết Người dân Đà Nẵng hào hứng đổi rác lấy quà, hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới