Thứ sáu, 19/04/2024 15:29 (GMT+7)

Người dân Đà Nẵng vui mừng dỡ phong tỏa khu vực bar New Phương Đông

Bình An -  Thứ năm, 27/05/2021 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đúng 0 giờ ngày 27/5, hàng rào ở chốt phong tỏa khu dân cư quanh vũ trường New Phương Đông mở ra, chấm dứt chuỗi 21 ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Sau 21 ngày bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19, đúng 0 giờ ngày 27/5, chính quyền đã quyết định gỡ phong tỏa khu dân cư quanh vũ trường New Phương Đông (đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Khu dân cư có khoảng 60 hộ dân với 300 nhân khẩu thuộc 2 tổ 35, 36 của phường Thuận Phước này được phong toả từ ngày 6/5, khi phát hiện hàng chục ca mắc Covid-19 là nhân viên vũ trường, người dân ở bên cạnh và người từng đến vui chơi. Đây được cho là 1 trong những "ổ lây nhiễm" ở Đà Nẵng. Trong thời gian cách ly y tế, người dân đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Người dân reo hò, vẫy cờ, đốt pháo vui như đón giao thừa.

Tối 26/5, từ rất sớm, người dân đã tụ tập đợi giây phút được gỡ lệnh phong tỏa.

Tối 26/5, rất đông người dân bên trong khu phong tỏa đã chuẩn bị sẵn cờ đỏ sao vàng, pháo hoa và tập trung đến khu vực rào chắn barie để ăn mừng giây phút hoàn thành thời gian cách ly.

Đúng 0h ngày 27/5, đại diện chính quyền địa phương đọc lệnh gỡ bỏ phong tỏa. Hàng chục người dân mang theo cờ Tổ quốc, liên tục hô "Đà Nẵng chiến thắng đại dịch" và cùng nhau hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Hào hứng cùng hàng xóm vẫy cờ Tổ quốc và hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", bà Nguyễn Thị Mai (65 tuổi) cười tươi cho biết: “Trong những ngày thực hiện cách ly, chúng tôi đã chấp hành rất nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Hôm nay, tôi và mọi người rất vui mừng, không khí cứ như là đón giao thừa vậy".

Đúng 0h, các chốt chặn được dỡ bỏ trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dội của đông đảo người dân.
Người dân vui mừng vì được gỡ phong tỏa vì dịch Covid-19.

Trên phố, người dân cầm cờ vẫy và reo hò vui mừng. Tuy nhiên, ai cũng cẩn thận đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Ông Trương Thanh Dũng - Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, sau khi hết thời gian cách ly, người dân nơi đây vẫn cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

“Sau khi hết thời gian cách ly người dân trong khu vực vẫn phải theo dõi tình hình dịch bệnh và cách ly tại nhà trong thời gian 7 ngày để tiếp tục phòng chống dịch Covid- 19 theo quy định”, ông Dũng nói.

Hiện, 291 công dân của 2 tổ dân phố này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và hoàn toàn mạnh khoẻ.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, trong kỳ báo cáo (ngày 26/5), địa phương này không có thêm ca mắc mới. Cộng dồn từ ngày 3/5 đến 13h ngày 26/5, ngành y tế Đà Nẵng ghi nhận có 154 người mắc Covid-19. 7 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Bạn đang đọc bài viết Người dân Đà Nẵng vui mừng dỡ phong tỏa khu vực bar New Phương Đông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.

Tin mới

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.