Thứ bảy, 20/04/2024 21:52 (GMT+7)

Người dân Quảng Ninh xếp hàng lấy nước sạch từ mạch nước ngầm trên núi

MTĐT -  Thứ tư, 22/02/2023 13:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Suốt nhiều năm nay, nhất là vào buổi chiều, tại khu bể chứa nước Lán Tháp (phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) nhiều người dân hàng ngày mang can, xách bình đến để tận dụng nguồn nước sạch về cho gia đình sử dụng.

Theo người dân quanh khu vực, bể chứa nước Lán Tháp là bể nước sạch được lấy từ mạch nước ngầm trong núi nên có thể uống trực tiếp hoặc lấy về sử dụng.
Theo người dân quanh khu vực, bể chứa nước Lán Tháp là bể nước sạch được lấy từ mạch nước ngầm trong núi nên có thể uống trực tiếp hoặc lấy về sử dụng.
 
 
Cứ đều đặn 2 lần/tháng mang can ra bể chứa nước Lán Tháp, lấy nước về dùng để nấu nướng hàng ngày, ông Nguyễn Văn Thành (người dân phường Vàng Danh, TP Uông Bí) - cho biết: "Hơn 10 năm nay, gia đình tôi chỉ sử dụng nước ở đây để nấu ăn, cứ 2 can như thế này nhà tôi dùng được gần 1 tháng. Nhất là những ngày trời nắng, lấy nước về cứ uống trực tiếp rất mát và có còn có vị ngọt thanh. Nhà tôi dùng quen suốt bao nhiêu năm nay rồi, nên vẫn cảm thấy rất yên tâm về chất lượng nước.”
 
 
Để có đủ số lượng nước cho cả gia đình ăn, uống trong suốt 1 tháng, nhiều người dân tận dụng cốp xe ô tô chứa đến cả chục can 50 lít cho một lần đến lấy nước.
 
Vòi, van, khoá nước và đường ống được bảo vệ bằng thép chắc chắn để nâng cao ý thức tự bảo quản của những hộ dân được hưởng lợi từ bể chứa nước.
Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ cho đi cùng, giúp hỗ trợ trông khoá nước khi người lớn là nhiệm vụ vận chuyển những can nước đã đầy lên khu vực phía trên, tránh nước bị tràn ra lãng phí.
Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ cho đi cùng, giúp hỗ trợ trông khoá nước khi người lớn làm nhiệm vụ vận chuyển những can nước đã đầy lên khu vực phía trên, tránh nước bị tràn ra lãng phí.
Không chỉ là nguồn nước sạch được nhiều người dân quanh khu vực sử dụng suốt nhiều năm nay, bể chứa nước Lán Tháp còn là nơi mang lại nguồn kinh tế cho những lao động có tuổi như bà Nguyễn Thị Lanh (người dân phường Vàng Danh, TP Uông Bí) tranh thủ kiếm thêm thu nhập.
Không chỉ là nguồn nước sạch được nhiều người dân quanh khu vực sử dụng suốt nhiều năm nay, bể chứa nước Lán Tháp còn là nơi mang lại nguồn kinh tế cho những lao động có tuổi như bà Nguyễn Thị Lanh (người dân phường Vàng Danh, TP Uông Bí) tranh thủ kiếm thêm thu nhập.
Không chỉ là nguồn nước sạch được nhiều người dân quanh khu vực sử dụng suốt nhiều năm nay, bể chứa nước Lán Tháp còn là nơi mang lại nguồn kinh tế cho những lao động có tuổi như bà Nguyễn Thị Lanh (người dân phường Vàng Danh, TP Uông Bí) tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ việc vận chuyển nước thuê.
 
"Là người quê gốc ở đây, nhà tôi dùng nước này đã hơn 20 năm nay rồi. Đây là nguồn nước tự nhiên được dân chúng tôi truyền tai nhau nên cả xóm tôi hầu hết nhà ai cũng dùng nước ở ngoài bể Lán Tháp này để nấu nướng. Cũng bởi vậy, ở trong xóm, nhiều cụ già có tuổi không đi được, không vận chuyển được, tôi thường tranh thủ đi chở về giúp họ. Cứ mỗi xe đạp tôi chở được 4 can như thế này, các cụ lại trả cho tôi 20.000 đồng tiền công. Nhờ có nguồn nước này mà giúp tôi có thêm đồng ra, đồng vào trang trải cuộc sống" - bà Lanh cười nói kể.
Người dân cũng cho biết thêm, trước đây bể nước được đặt ngay sát chân núi nhưng do có đường tàu bên cạnh, tiềm ảnh nguy cơ mất an toàn nên đã chuyển bể nước sang bên đối diện với đường đi, thuận lợi hơn cho người dân lấy nước.
Người dân cũng cho biết thêm, trước đây bể nước được đặt ngay sát chân núi nhưng do có đường tàu bên cạnh, tiềm ảnh nguy cơ mất an toàn nên đã chuyển bể nước sang bên đối diện với đường đi, thuận lợi hơn cho người dân lấy nước.
Người dân cũng cho biết thêm, trước đây bể nước được đặt ngay sát chân núi nhưng do có đường tàu bên cạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên đã chuyển bể nước sang bên đối diện với đường đi, thuận lợi hơn cho người dân lấy nước.
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho người dân tới lấy nước và sử dụng nước, UBND phường Vàng Danh cũng có những quy định về quản lý, sử dụng và khai thác bể chứa nước Lán Tháp theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 8.10.2020 của UBND phường Vàng Danh.
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho người dân tới lấy nước và sử dụng nước, UBND phường Vàng Danh cũng có những quy định về quản lý, sử dụng và khai thác bể chứa nước Lán Tháp theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 8.10.2020 của UBND phường Vàng Danh.
Bên cạnh đó, để nâng cao tinh thần, trách nhiệm tham gia bảo vệ công trình, sử dụng tiết kiệm nguồn nước. Mỗi lần lấy nước, cá nhân đại diện trong hộ gia đình được lấy, không lấy quá 100 lít/ngày/hộ.
Bên cạnh đó, để nâng cao tinh thần, trách nhiệm tham gia bảo vệ công trình, sử dụng tiết kiệm nguồn nước. Mỗi lần lấy nước, cá nhân đại diện trong hộ gia đình được lấy, không lấy quá 100 lít/ngày/hộ.
Bên cạnh đó, để nâng cao tinh thần, trách nhiệm tham gia bảo vệ công trình, sử dụng tiết kiệm nguồn nước. Mỗi lần lấy nước, cá nhân đại diện trong hộ gia đình được lấy, không lấy quá 100 lít/ngày/hộ.
Bạn đang đọc bài viết Người dân Quảng Ninh xếp hàng lấy nước sạch từ mạch nước ngầm trên núi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Lương Hà/Lao động

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất