Thứ tư, 24/04/2024 22:45 (GMT+7)

Người dân TP.HCM đổi chất thải nhận quà tặng

MTĐT -  Thứ sáu, 07/04/2017 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quỹ bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM) đang triển khai thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình từ nay đến ngày 9.4, tại 238 điểm tiếp nhận trên địa bàn TP.

Người dân đem nộp các loại chất thải nguy hại như: bóng đèn, pin hư cũ, vỏ chai lọ đựng hóa chất nguy hại, ắc quy hư cũ, chất thải điện tử... và được nhận quà tương ứng.
Riêng chất thải điện tử có thêm 4 điểm thu gom là: Mega Market An Phú (Q.2), UBND P.15 (Q.4), UBND P.17, (Q.Phú Nhuận) và UBND P.2 (Q.Bình Thạnh).
Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày hội tái chế chất thải lần 10 - năm 2017, do Sở Tài nguyên - Môi trường TP phối hợp với các sở - ngành và đơn vị tổ chức, với chủ đề “3T trong sản xuất và tiêu dùng bền vững”.
Ngày hội sẽ diễn ra từ 7 - 16 giờ chủ nhật, ngày 9.4 tại Cung văn hóa Lao động, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM.
(Danh sách các điểm thu gom xem tại trang web http://www.hepfu.vn/bao-ve-moi-truong/9/danh-sach-cac-diem-thu-gom-chat-thai-nguy-hai-ho-gia-dinh-dot-1-nam-2017-241, hoặc liên hệ với UBND quận, huyện gần nhất).

Theo Báo Thanh niên
Bạn đang đọc bài viết Người dân TP.HCM đổi chất thải nhận quà tặng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.