Thứ sáu, 26/04/2024 00:57 (GMT+7)

Người dân TP.HCM lại vất vả vì triều cường đạt đỉnh

MTĐT -  Thứ năm, 17/11/2016 09:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Ngày 16.11, triều cường lên đỉnh 1,68 m khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập sâu trong nước, người dân đi lại khó khăn.

Theo ghi nhận củaThanh Niên, lúc 5 giờ 45 phút, trên đường Lê Văn Lương, đoạn qua xã Phước Kiểng, xã Nhơn Đức (H.Nhà Bè, TP.HCM) triều cường dâng cao, ngập kéo dài như sông. Một số đoạn nước dâng cao gần 1 m, nhiều người chạy xe đi làm trong buổi sáng phải lội nước đẩy bộ vô cùng khổ sở.

Đường Huỳnh Tấn Phát cũng xảy ra tình trạng ngập sâu. Thời điểm nước dâng cao khoảng từ 3 - 4 giờ và kết thúc vào khoảng 6 giờ.

Đến 16 giờ 45, nước từ Rạch Tôm và rạch Long Kiểng (H.Nhà Bè) tiếp tục ào ạt tràn lên đường Lê Văn Lương, Nguyễn Bình.
Khoảng 18 giờ, một số đoạn qua khu vực ấp 3, xã Nhơn Đức ngập tới yên xe gắn máy. Giao thông qua lại trên tuyến đường này tê liệt hoàn toàn. Một số người có xe ba gác tại địa phương chở xe chết máy về tận nhà với giá từ 20.000 - 50.000 đồng.
Đến 19 giờ cùng ngày, thủy triều trên đường Lê Văn Lương vẫn còn ở mức cao. Trong khi đó, các tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Q.7) xe cũng bị chết máy la liệt.
Theo thanhnien.vn
Bạn đang đọc bài viết Người dân TP.HCM lại vất vả vì triều cường đạt đỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.