Thứ bảy, 20/04/2024 04:45 (GMT+7)

Người yêu hồ Gươm được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Diệp Anh -  Thứ bảy, 14/11/2020 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 13-11, tại Trụ sở tòa soạn 71 Hàng Trống (Hà Nội), Báo Nhân Dân tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3, giai đoạn 2020-2025.

Các đại biểu về dự đại hội

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Điểu K’Ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Quế Đình Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Báo Nhân Dân; Đinh Như Hoan; các đồng chí trong Ban Biên tập, Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Liên Chi hội, Hội đồng TĐ-KT; cùng đại diện cán bộ, công chức, viên chức Báo Nhân Dân.

Trong giai đoạn 2015-2019, phong trào thi đua của Báo Nhân Dân đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả tốt. TĐ-KT được coi là một trong những biện pháp hữu ích, là động lực quan trọng để Báo Nhân Dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cơ quan đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc ngày tại các ban, vụ, phòng trực thuộc; nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm trong công việc được giao, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động.

Trong 5 năm qua, Ban Biên tập, Đảng ủy Báo Nhân Dân luôn chú trọng đến việc phát hiện nhân tố mới để xây dựng và nhân rộng điển hình. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, động viên cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đánh giá cán bộ để kịp thời phát hiện, biểu dương cán bộ, phóng viên bằng các hình thức thích hợp.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Hà Hồng, nguyên Trưởng Ban Bạn đọc Báo Nhân Dân

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng Biên tập Thuận Hữu trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Hà Huy Hồng, nguyên Trưởng Ban Bạn đọc, Báo Nhân Dân - hiện là Phó Tổng biên tập, Trưởng ban Khoa học công nghệ Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phụ trách chuyên trang Quản lý Môi trường; trao Huân chương Lao động hạng ba tặng hai tập thể và sáu cá nhân.

Nhà báo Hà Hồng - Nguyên Trưởng Ban Bạn đọc, Báo Nhân dân - Hiện là Phó Tổng biên tập, Trưởng ban Khoa học công nghệ Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phụ trách chuyên trang Quản lý Môi trường

Nhà báo Hà Hồng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhà lại ở ngay gần Hồ Gươm nơi anh làm việc hơn 30 năm có cây đa cổ thụ nằm sát hồ. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ, mỗi tấc đất chu vi quanh hồ luôn in dấu sâu đậm trong tâm trí anh, đó có thể là một lí do khiến anh yêu Hồ Gươm đến như vậy. Đến mức anh đùa “Tôi sẽ ghen với người nào yêu Hồ Hoàn Kiếm hơn tôi”, nhưng ghen ở đây không phải là sự đố kị, ghen ghét mà là động lực thôi thúc để anh tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống chung quanh hồ, để ghi lại nhiều hơn nữa những mẩu chuyện, những bức hình, những gì đẹp đẽ và sống động diễn ra ở nơi đây.

Bạn đang đọc bài viết Người yêu hồ Gươm được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...