Thứ ba, 23/04/2024 19:15 (GMT+7)

Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải của Hà Nội

MTĐT -  Thứ tư, 07/06/2023 11:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà máy Điện rác Sóc Sơn công suất xử lý 4.000 tấn rác khô/ngày đêm (tương đương 5.500 tấn rác ướt), công suất phát điện 75 MW, được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới (sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc).

Nhà máy Điện rác Sóc Sơn khởi công tháng 8/2019, trên diện tích 17,51 ha, thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, gồm 3 giai đoạn, công suất xử lý 4.000 tấn rác khô/ngày đêm (tương đương 5.500 tấn rác ướt), công suất phát điện 75 MW, được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới (sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc).

Ngày 25/7/2022, Nhà máy chính thức đi vào vận hành giai đoạn 1 với công suất xử lý 1.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện đốt rác là 15 MW. Cùng với một số nhà máy khác đang và sẽ xây dựng, nhà máy điện rác Sóc Sơn sẽ cơ bản xử lý toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt ở thành phố Hà Nội hiện nay khoảng 7.000 tấn/ngày, trong đó phần lớn vẫn đang được xử lý bằng chôn lấp.

Chú thích ảnh
Nhà máy Điện rác Sóc Sơn là một trong những nhà máy được đầu tư trang thiết bị hiện đại để xử lý rác thải của thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Nhà máy Điện rác Sóc Sơn sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi cơ học của Bỉ, công suất phát điện 75 MW, tro xỉ sau quá trình đốt cũng được tận dụng làm vật liệu xây dựng.
Chú thích ảnh
Sau khi hoàn tất cả 3 giai đoạn, nhà máy có khả năng xử lý đốt rác với khối lượng 4.000 tấn/ngày đêm, bằng tổng lượng rác thải của 9 quận nội thành Hà Nội.
Chú thích ảnh
Khi vận hành hết công suất (hoàn thành cả 3 giai đoạn), nhà máy có khả năng xử lý khoảng 4.000 tấn rác/ngày đêm, tương đương khoảng 50 - 60% lượng rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Nhà máy Điện rác Sóc Sơn sau khi hoàn thành cả 3 giai đoạn có công suất điện 75 MW, làm việc theo công nghệ ghi di động kiểu waterleua của Bỉ, được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và đứng thứ hai thế giới sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Nhà máy có khả năng tiếp nhận 450 - 500 xe rác mỗi ngày qua 16 cửa đổ rác, mỗi cửa phù hợp với từng loại xe đổ rác của Việt Nam.
Bạn đang đọc bài viết Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải của Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Tuấn Anh/TTXVN

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới