Thứ năm, 25/04/2024 16:29 (GMT+7)

Nhật Bản tan hoang vì bão ‘quái vật’ Hagibis

MTĐT -  Chủ nhật, 13/10/2019 10:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 12/10, siêu bão Hagibis đổ bộ Nhật Bản với sức gió lên tới 216km/h, buộc chính quyền phải ban hành mức độ cảnh báo thời tiết cao nhất ở 7 quận, bao gồm cả Tokyo.

Tính đến thời điểm hiện tại, bão Hagibis đã khiển ít nhất 8 người đã thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương và 17 người mất tích.

Trong số 8 người thiệt mạng, có 2 người tử vong do lở đất, gồm một người đàn ông ở Tomioka, tỉnh Gunma và một phụ nữ ở Sagamihara gần Tokyo.

Siêu bão Hagibis được cho là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản trong vòng 61 năm qua.

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong giữa một căn hộ ngập nước ở Kawasaki, phía Tây Nam Tokyo. Trong khi một người phụ nữ khác ngã xuống kênh và chết đuối ở Tochigi. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, đã thiệt mạng trong một chiếc xe hơi bị lật ở Chiba.

Một khu vực dân cư chìm trong nước ở TP Ise, tỉnh Mie do ảnh hưởng của siêu bão Hagibis hôm 12/10. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách đã ra lệnh sơ tán cho hơn 6 triệu người trên khắp Nhật Bản khi siêu bão Hagibis đem đến mưa to và gió giật khủng khiếp nhất trong nhiều năm. Ít nhất 80 người bị thương đã được báo cáo cho đến nay, trong khi hơn 270.000 hộ gia đình bị mất điện.

Cơn bão mà Chính phủ Nhật Bản cho rằng có thể mạnh nhất tấn công Tokyo kể từ năm 1958, đã mang lại lượng mưa kỷ lục ở nhiều khu vực, bao gồm cả thị trấn nghỉ mát nổi tiếng của Nhật Bản, nơi đã hứng chịu lượng mưa 939,5mm trong 24 giờ qua.

Ngay cả khi cơn bão di chuyển khỏi thủ đô vào đêm 12/10, các chuyên gia vẫn cảnh báo về lũ lụt khi một số quận xung quanh bắt đầu xả nước từ các con đập.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản tan hoang vì bão ‘quái vật’ Hagibis. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.