Thứ bảy, 20/04/2024 07:44 (GMT+7)

Nhiệt độ tăng cao gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la cho các nền kinh tế đang phát triển

MTĐT -  Thứ bảy, 29/10/2022 12:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Biến đổi khí hậu đang làm các hiện tượng thời tiết ngày một trở nên khắc nghiệt hơn. Tại các nước đang phát triển, tình trạng hạn hán kéo dài đã gây thiệt hại không nhỏ tới các nền kinh tế nhỏ bé này

Tình trạng biến đổi khí hậu ngày một trầm trọng đã đặt ra cho các nhà nghiên cứu kinh tế nhiều nghi vấn. Sự gia tăng nhiệt độ thể hiện như thế nào trong hoạt động kinh tế nói chung? Biến đổi khí hậu ảnh hưởng như thế nào? Một phân tích mới được đánh giá của hai nhà nghiên cứu tại Đại học Dartmouth, được công bố mới đây trên tạp chí Science Advances, bổ sung thêm chi tiết bằng cách tập trung vào các tác động kinh tế của nhiệt độ cao đến mức khắc nghiệt. Nó phát hiện ra rằng nhiệt độ cực cao đã gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la cho các nền kinh tế trên khắp thế giới từ năm 1992 đến năm 2013. Các nước nóng hơn, nghèo hơn dễ bị tổn thương nhất: Họ mất 6,7% GDP tiềm năng do nhiệt độ quá cao, so với 1,5% ở các nước phát triển và mát hơn - các nước phương Tây phía bắc.

Hai nhà nghiên cứu đã xem xét khoảng thời gian 5 ngày nóng nhất trên khắp thế giới trong khoảng thời gian 22 năm làm việc của họ. Kết hợp khí tượng với dữ liệu kinh tế, họ có thể phát triển mối quan hệ làm việc giữa nhiệt và hoạt động kinh tế.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Christopher Callahan, một ứng cử viên tiến sĩ tại Khoa Địa lý của Dartmouth và Justin Mankin, một trợ lý giáo sư trong cùng khoa, đã đưa ra ba kết luận chính: Thứ nhất, nhiệt độ khắc nghiệt “cắt giảm đáng kể” tăng trưởng kinh tế ở các khu vực nhiệt đới, ấm áp. Ảnh hưởng đến các khu vực vĩ ​​độ trung bình mát hơn yếu hơn. Thứ hai, biến đổi khí hậu đã làm cho những thái cực này trở nên nóng hơn và phổ biến hơn. Cuối cùng, những xu hướng này đã làm bất bình đẳng trở nên tồi tệ hơn bằng cách cản trở tăng trưởng ở các quốc gia đã phát triển muộn, vốn ít gây ô nhiễm khí hậu nhất.

Những nơi lạnh thực sự được hưởng lợi từ nhiệt nhiều hơn trong giai đoạn họ nghiên cứu, trong khi những nơi nóng phải chịu điều đó. Một đợt nắng nóng kéo dài 5 ngày ở Brazil làm suy giảm tăng trưởng kinh tế 0,63 điểm phần trăm, nhưng ở Na Uy, một đợt nắng nóng có ý nghĩa thống kê tương tự làm tăng tăng trưởng 0,62 điểm phần trăm.

Mặc dù các nhà nghiên cứu đã xem xét mức tăng nhiệt độ trung bình hàng năm, nhưng họ cũng tính đến sự biến động hàng ngày của nhiệt độ. Nếu sự gia tăng nhiệt độ trung bình trong một khu vực là điều duy nhất quan trọng, thì các mức tăng trung bình tương tự sẽ gây ra thiệt hại tương tự. Ví dụ, vùng đông bắc nước Pháp có nhiệt độ trung bình là 50,6F vào năm 2002 và 50,9F vào năm 2003. Nhưng vào năm 2003, hơn 50.000 người đã chết trong một đợt nắng nóng thảm khốc vào mùa hè.

Nghiên cứu của họ cũng giúp hiểu rõ hơn về mối quan hệ cụ thể giữa nắng nóng khắc nghiệt và tác động kinh tế có ý nghĩa trực tiếp đối với việc ra quyết định về cơ sở hạ tầng.

Nghiên cứu cho thấy rằng cơ sở hạ tầng làm mát tương tự có thể đối phó với mối đe dọa gia tăng của các đợt nắng nóng - đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp chưa thích nghi với khí hậu hiện tại. Điều đó có nghĩa là các trung tâm làm mát, công viên nước và đài phun nước sẽ được dự trữ cho bất cứ khi nào những ngày nóng đến.

Nghiên cứu này theo sau một phân tích lớn của Callahan và Mankin được công bố vào tháng 7, xem xét từng quốc gia về thiệt hại mà lượng khí thải carbon của thế giới gây ra cho các quốc gia đang phát triển trong một khung thời gian tương tự. Các tác động khí hậu không cân xứng mà các quốc gia nghèo hơn phải trải qua có thể sẽ là trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc diễn ra tại Ai Cập vào tuần tới.

Hải Sơn (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhiệt độ tăng cao gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la cho các nền kinh tế đang phát triển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...