Thứ sáu, 19/04/2024 11:39 (GMT+7)

Nhiều DN Pháp tại Việt Nam gặp khó khăn, ngưng hoạt động nếu dịch kéo dài

MTĐT -  Thứ tư, 01/09/2021 11:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 12-17/8 cho kết quả rằng hơn 50% số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết hoạt động của doanh nghiệp đang phải tạm dừng hoặc giảm ít nhất 80% trong 2 tháng qua.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Theo khảo sát về Sức khỏe doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam, được thực hiện bởi phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), 62% doanh nghiệp sẽ dừng hoạt động nếu tình hình không có sự cải thiện trong vòng 12 tháng tới.

Tổng cục Thống kê công bố, trong vòng 8 tháng đầu năm 2021, có tới hơn 85.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường.

Nhận thức được sự gia tăng những khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt hiện nay, CCIFV đã tiến hành cuộc Khảo sát trong mạng lưới các doanh nghiệp Pháp hoạt động tại Việt Nam. Đây là những doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam, theo pháp luật Việt Nam, bởi vốn đầu tư của công dân Pháp, nói chung, những doanh nghiệp này không có bất kỳ liên kết về vốn nào với chính phủ Pháp.

Được biết, doanh nghiệp Pháp đang hoạt động phần lớn trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Gần 40% số doanh nghiệp này đã hoạt động tại Việt Nam nhiều hơn 10 năm.

Kết quả của bản khảo sát đã tổng hợp những khó khăn chủ yếu mà các doanh nghiệp đang gặp phải tại thời điểm hiện tại.

Nếu không có sự hỗ trợ nhanh chóng từ bên ngoài, nhiều công ty Pháp hiện đang đóng góp vào thặng dư thương mại của Việt Nam, sẽ buộc phải ngừng hoạt động trong những tháng tới, điều đó sẽ làm suy giảm cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam.

Dựa trên kết quả của khảo sát, CCIFV sẽ tổng hợp và thông báo đến các cơ quan chức năng của Pháp và Việt Nam những khó khăn mà các doanh nghiệp Pháp đang gặp phải, cũng như những mong đợi của họ về chính sách giúp doanh nghiệp dần ổn định và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ngoài ra, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định gồm 6 chương, 35 điều, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Trong đó đã quy định cụ thể các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mong Nghị định số 80 của Chính phủ sẽ kịp thời đi vào thực tiễn, giúp đỡ các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam nói riêng vượt qua khó khăn do đại dịch, tiếp tục đồng hành phát triển cùng nền kinh tế Việt Nam./.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhiều DN Pháp tại Việt Nam gặp khó khăn, ngưng hoạt động nếu dịch kéo dài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?