Thứ ba, 23/04/2024 22:53 (GMT+7)

Nhiều nhà khoa học Việt Nam thuộc Top nhà khoa học hàng đầu thế giới

Tú Anh -  Thứ hai, 25/10/2021 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo công bố kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Đại học Stanford (Mỹ), Việt Nam có nhiều nhà khoa học thuộc Top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Trong đó, 5 nhà khoa học Việt Nam gây được sự chú ý đặc biệt đó là: GS.TS khoa học Nguyễn Đình Đức, PGS.TS Lê Hoàng Sơn (Đại học Quốc gia Hà Nội), GS.TS Nguyễn Xuân Hùng (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh), GS.TS Bùi Tiến Diệu (Đại học Duy Tân) GS.TS Võ Xuân Vinh (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

tm-img-alt
5 nhà khoa học trong top 10.000 lần lượt từ trái qua phải gồm: GS.TS Bùi Tiến Diệu; GS.TS Nguyễn Xuân Hùng; PGS.TS Lê Hoàng Sơn; GS.TS Võ Xuân Vinh; GS.TSKH Nguyễn Đình Đức. Ảnh: Việt Báo

Đây là lần thứ 2 GS.TSKH Nguyễn Đình Đức tiếp tục đứng đầu trong các nhà khoa học Việt Nam. Ông được xếp hạng 5.949 thế giới và đứng thứ 96 thế giới trong lĩnh vực Engineering.

Theo báo Giáo dục Việt Nam, hiện nay GS.Nguyễn Đình Đức là thành viên hội đồng biên tập, hội đồng quốc tế của 9 tạp chí quốc tế trong danh mục ISI của những nhà xuất bản uy tín nhất thế giới. 

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức hiện là Phó Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam, Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Phòng thí nghiệm về Vật liệu và Kết cấu Tiên tiến, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng - Giao thông của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông là một trong những nhà khoa học xuất sắc góp phần định danh nền khoa học công nghệ Việt Nam trên bản đồ khoa học công nghệ thế giới khi ông liên tục lọt vào danh sách 100.000 nhà khoa học hàng đầu trên thế giới có ảnh hưởng lớn nhất năm 2019, 2020 theo bảng xếp hạng của Tạp chí PLoS Biology của Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn có nhiều nhà khoa học khác góp mặt ở vị trí trên 10.000 như: Trần Hải Nguyên (Đại học Duy Tân), Trần Xuân Bách (Đaị học Y Hà Nội), Phạm Thái Bình (Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) Hoàng Đức Nhật (Đại học Duy Tân), Đặng Văn Hiếu (Đại học Thăng Long), Hoàng Anh Tuấn (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Văn Hùng (Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thời Trung (Đại học Tôn Đức Thắng), Trần Trung (Đại học Hòa Bình), Thái Hoàng Chiến (Đại học Tôn Đức Thắng), Vũ Quang Bách (Đại học Tôn Đức Thắng), Nguyễn Trung Kiên (Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Minh Thọ (Đại học Tôn Đức Thắng), Phạm Việt Thành (Đại học Tôn Đức Thắng)…

Ở bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới theo thành tựu trọn đời, Việt Nam cũng có nhiều nhà khoa học được xướng tên như GS.Nguyễn Minh Thọ (Đại học Tôn Đức Thắng), GS.Nguyễn Xuân Hùng (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh), GS.Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội) và cố giáo sư Hoàng Tụy (Viện Toán học), GS.Trần Hiền Trinh (Đại học Oxford, Mỹ)…

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy những nỗ lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như hội nhập trong công bố quốc tế của các nhà khoa học Việt Nam, khẳng định vị thế của Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu khoa học trên thế giới.

Bạn đang đọc bài viết Nhiều nhà khoa học Việt Nam thuộc Top nhà khoa học hàng đầu thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới