Thứ bảy, 20/04/2024 15:15 (GMT+7)

Nhiều quận, huyện ở TP.HCM có dân số đông hơn 1 tỉnh

MTĐT -  Thứ sáu, 11/10/2019 17:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Số dân của một quận, huyện ở TPHCM thậm chí bằng và cao hơn dân số nhiều tỉnh trong toàn quốc – cả nước có 12 tỉnh có dân số dao động từ 314.000 đến 784.000 người.

Sáng nay (11/10), UBND TP. HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn. Kết quả điều tra cho thấy TP HCM có số dân đông nhất nước nhưng chênh lệch về giới tính lại thấp hơn so với cả nước.

Cụ thể, theo VOV, báo cáo tổng điều tra dân số năm 2019 của Cục Thống kê TPHCM, TP hiện có gần 9 triệu người, tăng 1,8 triệu người so với năm 2009 và chiếm 50,44% dân số của Đông Nam bộ, chiếm 9,35% dân số của cả nước. Vậy tốc độ tăng dân số bình quân của thành phố là 2,28% một năm.

Chênh lệch về giới tính của thành phố thấp hơn so với cả nước. Trong khi cả nước là 99 nam/100 nữ thì tại TPHCM là 95 nam/100 nữ.

Nhiều quận, huyện có dân số “khủng” như quận Bình Tân là quận đông dân nhất, với quy mô hơn 784.000 người; huyện Bình Chánh có gần 706.000 người; quận Gò Vấp có gần 677.000 người.

Số dân của một quận, huyện ở TPHCM thậm chí bằng và cao hơn dân số nhiều tỉnh trong toàn quốc – cả nước có 12 tỉnh có dân số dao động từ 314.000 đến 784.000 người.

Về mật độ dân số, quận 4 có mật độ dân số cao nhất khi mỗi km2 của quận này có tới gần 42.000 người sinh sống. Tiếp đó là quận 10 với mật độ hơn 41.000 người/km2; quận 11 là 40.830 người/km2; quận 3 là gần 38.700 người/km2.

Dù TPHCM đã có nhiều chương trình giãn dân, song đa số các quận đều ở trên mức độ mất an ninh về mật độ dân số (theo khuyến nghị của quốc tế, mức mất an toàn là trên 8.000 người/km2). Dân số thưa nhất ở huyện Cần Giờ (102 người/km2).

Trong 10 năm qua, diện tích nhà ở của người dân tại TPHCM đã tăng lên. Cứ 100 ngàn hộ dân thì có 2 hộ là không có nhà ở, tỷ lệ có nhà ở đạt 99,8% và diện tích nhà ở bình quân là 19,4 m2/người, tăng 1,1m2 so với năm 2009.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP, so sánh tỷ lệ dân số của TP mới thấy dân số đông như thế nào. Ví dụ, quận Bình Tân hơn 784.173 người, Bình Chánh 705.508 người, trong khi xem lại nhiều tỉnh chỉ có 400-500 ngàn dân.

“Dân số đông và cứ 5 năm tăng 1 triệu dân khiến vấn đề nhà ở trở nên cấp bách. Vừa qua, TP cũng đã tổ chức hội thảo giải pháp nhà ở cho sự gia tăng 1 triệu người nhập cư/5 năm của TP. Ngoài ra, dân cư đông cũng kéo theo sự quá tải về hạ tầng giao thông, kẹt xe, ngập nước, quá tải bệnh viện, trường học…”, ông Liêm chia sẻ.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhiều quận, huyện ở TP.HCM có dân số đông hơn 1 tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ