Thứ năm, 28/03/2024 23:04 (GMT+7)

Nhiều tỉnh ven biển miền Trung cho học sinh nghỉ học tránh bão số 6

MTĐT -  Thứ bảy, 09/11/2019 09:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định đã phát đi công văn thông báo đến các trường học trên địa bàn toàn tỉnh, yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học để tránh bão.

Theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên cho biết, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến ngày 10/11, vị trí tâm bão số 6 sẽ cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 220 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sẽ đổ bộ vào tỉnh Phú Yên.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở giáo dục Phú Yên yêu cầu các đơn vị trực thuộc và phòng giáo dục cho phép học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày 11/11 (thứ hai).

Nhắc nhở học sinh không được đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở; Không tụ tập bạn bè đi xem nước lũ, lụt ở sông, suối, hồ, nơi có vùng nước nguy hiểm nhằm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Có kế hoạch khắc phục thiệt hại do mưa, bão gây ra; Kế hoạch dạy bù cho những ngày nghỉ học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho học sinh nghỉ học ngày thứ 2 (11/11) và tùy vào điều kiện thực tế bão lũ, tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, tất cả các cơ quan, đơn vị phải ứng trực 24/24 giờ.

Chiều cùng ngày, Sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với bão số 6, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 11/11.

Các cơ sở giáo dục chủ động triển khai công tác phòng chống bão, lũ nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và hạn chế thiệt hại về cơ sở vật chất. Tổ chức trực 24/24h khi có bão, lũ xảy ra để kịp thời có biện pháp giảm thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào hồi 04 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 160km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: Phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 9-10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi  sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Cam Pu Chia.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7-8m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Từ chiều tối  nay (9/11) vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật 14, sóng biển cao từ 6-7m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 09/11 đến ngày 12/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to; Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực:

- Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắc Nông, Lâm Đồng: 100-200mm;

- Bình Định đến Khánh Hòa: 200-350mm, cục bộ một số nơi trên 400mm;

- Khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc: 150-250mm;

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nhiều tỉnh ven biển miền Trung cho học sinh nghỉ học tránh bão số 6. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.