Thứ năm, 25/04/2024 14:46 (GMT+7)

Nhóm thiện nguyện Gia Định: Những cây cầu của lòng nhân ái

Minh Ngô - Nhị Tâm -  Thứ sáu, 02/06/2023 14:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 28/5/2023, Nhóm thiện nguyện Gia Định (TP.HCM) cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cây cầu Tổ nhân dân tự quản số 7, ấp An Thạnh 2, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023) ngày 28/5/2023, Nhóm thiện nguyện Gia Định (TP. Hồ Chí Minh) cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cây cầu Tổ nhân dân tự quản số 7, ấp An Thạnh 2, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây là cây cầu nằm trong kế hoạch xây dựng hàng chục cây cầu bê tông gửi tặng người dân vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Bến Tre của Nhóm thiện nguyện Gia Định.

Theo đại diện của Nhóm thiện nguyện Gia Định: do quen biết với chị  Huỳnh Thị Gô - Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em  huyện Ba Tri, giới thiệu Nhóm kết nối với mọi người đồng hành xây dựng cầu bê tông thay cầu tre cho bà con nghèo tại huyện Ba Tri. Thông cảm và chia sẻ với nỗi nhọc nhằn, vất vả, khó khăn của người dân địa phường - nhất là các cháu học sinh phải đi lại trên những chiếc cầu bê tông cũ nát, vá víu, không đảm bảo an toàn về sức khỏe và tính mạng, gặp khó khăn trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế. Sau một tháng Nhóm hiện nguyện Gia Định vận động kinh phí xây cầu mới, được các nhà tài trợ, các mạnh thương quân cùng mọi người tham gia ủng hộ, đóng góp rất nhiệt tình, người ít thì một vài trăm ngàn đồng, người nhiều thì một vài triệu đồng, có người cả chục triệu đồng, với tổng số tiền là 151 triệu đồng.

Đến ngày 14/4/2023, Nhóm thiện nguyện Gia Định, tổ chức Lễ khởi công và sau  hơn 1 tháng thi công khẩn trương, công trình cầu Tổ nhân dân tự quản số 7, ấp An Thạnh 2, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri hoàn thành. Cây cầu có chiều dài 17m, chiều ngang 3m, kinh phí 151.800.000 đồng do Nhóm thiện nguyện Gia Định hỗ trợ 100%. Cây cầu ấp An Thạnh 2 đưa vào sử dụng đã nối liền 2 xã An Phú Trung với xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, góp phần phát triển giao thông nông thôn, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tại Lễ khánh thành cầu ấp An Thạnh 2, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương và các tầng lớp nhân dân vui mừng, hồ hởi đón nhận cây cầu mới, đánh dấu sự đổi thay trong cuộc sống của người dân các ấp của xã An Phú Trung trên con đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao.

tm-img-alt
Lễ khánh thành cây cầu tổ nhân dân tự quản số 7 ấp An Thạnh 2
tm-img-alt
Các tầng lớp nhân dân phấn khỏi đón nhận cây cầu bê tông mới hoàn thành
tm-img-alt
Hình ảnh cây cầu cũ đã đi vào quá khứ
Bạn đang đọc bài viết Nhóm thiện nguyện Gia Định: Những cây cầu của lòng nhân ái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.