Thứ sáu, 19/04/2024 22:07 (GMT+7)

Những nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng tâm năm 2022

Tùng Anh -  Thứ năm, 06/01/2022 14:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 31/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo tại hội nghị, khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19, vai trò của KH&CN càng thể hiện rõ ràng hơn, vừa tạo cơ sở quan trọng cho các quyết sách chống dịch, vừa thúc đẩy sản xuất. Năm 2021, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ chiếm tới 50% trong kim ngạch xuất khẩu, giúp bảo hộ những nông sản chủ lực vững bước vào thị trường khó tính.

Việt Nam vẫn duy trì được thứ hạng trong nhóm 45 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về chỉ số đổi mới sáng tạo (GII), được đánh giá là quốc gia đạt tiến bộ về đổi mới sáng tạo một cách có hệ thống và có tiềm năng lớn, sau một thời gian dài âm thầm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. 

tm-img-alt

Ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ đang tổ chức rà soát hệ thống các chương trình, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, kết hợp với việc đổi mới cơ chế, phương thức quản lý các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học; xây dựng chính sách, giải pháp để đại học thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu KH&CN; làm việc với các địa phương để tiếp nhận nhiều “đặt hàng” hoạt động KH&CN phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tại Hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, KH&CN cần nhanh chóng hơn, quyết liệt hơn trong việc đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý trong các nhiệm vụ như: thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Bộ KH&CN phải là nơi tập hợp, chủ động đề xuất rất cụ thể, làm việc với Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho doanh nghiệp. Mô hình nghiên cứu khoa học trong các trường đại học theo hướng các trường là đầu mối nhận nhiệm vụ khoa học trực tiếp từ Bộ KH&CN cần phải được triển khai. Bộ KH&CN cần phải khẩn trương quy hoạch lại các cơ sở nghiên cứu khoa học, trong các bộ ngành, trong cả khối đại học và các doanh nghiệp, trong đó có tính đến mạng lưới liên kết với các trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý mô hình Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) - viện nghiên cứu theo hợp đồng của khối doanh nghiệp - được Chính phủ đặt nhiều kỳ vọng sẽ là mô hình quản trị mới cần phải được tháo gỡ các vướng mắc, củng cố mô hình, lan tỏa mô hình.

Bộ KH&CN phải là phải tiên phong trong quản lý một cách khoa học, trên cơ sở hình thành cơ sở dữ liệu về quản lý khoa học “minh bạch, công khai ngay từ khâu đăng ký đề tài, phản biện đề tài” và “có giám sát đồng đẳng từ trong giới khoa học”. Tiếp tục khẩn trương triển khai các nghiên cứu KHXH, khoa học chính trị quan trọng như “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam - Quốc sử”; “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam - Quốc chí”, đẩy mạnh phổ biến tri thức KHCN, góp phần nâng cao dân trí. 

Bạn đang đọc bài viết Những nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng tâm năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...