Thứ năm, 28/03/2024 15:53 (GMT+7)

Những vấn đề toàn cầu là nền tảng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

MTĐT -  Thứ năm, 01/06/2023 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 31/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Những vấn đề toàn cầu là nền tảng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ - Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng chặt chẽ với việc triển khai tiếp cận các giải pháp tổng hợp về ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả ô nhiễm chất độc da cam (dioxin), chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (net zero)…

Phó Thủ tướng cho biết, việc ban hành Quy hoạch điện VIII với không gian rất lớn dành cho năng lượng tái tạo thể hiện quan điểm "cùng hành động" của Việt Nam trong triển khai JETP, net zero, với sự tin tưởng vào cam kết hỗ trợ của các đối tác trong JETP về công nghệ, quản trị, nguồn lực tài chính cho năng lượng tái tạo, hình thành thị trường carbon…

"Những quốc gia đi trước trong ứng phó toàn diện với biến đổi khí hậu sẽ thể hiện được giá trị, vị thế, vai trò của mình đối với những thách thức toàn cầu", Phó Thủ tướng bày tỏ và khẳng định những vấn đề toàn cầu là nền tảng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thúc đẩy mối quan hệ thực chất, sâu sắc, mang lại giá trị cho nhân dân hai nước; đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Những vấn đề toàn cầu là nền tảng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ - Ảnh 2.
Phó Thủ tướng và Đại sứ Marc E. Knapper trao đổi và thống nhất các giải pháp phát huy nguồn nhân lực trình độ cao của Việt Nam với sự hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị của Hoa Kỳ - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Đồng tình với ý kiến của Phó Thủ tướng, Đại sứ Marc E. Knapper cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện JETP, net zero thông qua chia sẻ, chuyển giao công nghệ, nguồn lực tài chính, quản trị, kỹ thuật… cho các dự án năng lượng tái tạo, với sự tham gia của những doanh nghiệp Hoa Kỳ

Các tổ chức đối tác phía Hoa Kỳ cũng tiếp tục thúc đẩy các dự án khắc phục hậu quả chất độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật…

Phó Thủ tướng và Đại sứ Marc E. Knapper đã trao đổi và thống nhất các giải pháp phát huy nguồn nhân lực trình độ cao của Việt Nam với sự hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị của Hoa Kỳ để thúc đẩy hợp tác thực chất trong nghiên cứu khoa học công nghệ (vật liệu mới, vaccine, công nghệ lõi…); tận dụng lợi thế chuyển đổi số (trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật, dữ liệu lớn,…); giáo dục đào tạo; đổi mới sáng tạo; y tế… Qua đó, thể hiện tầm nhìn chiến lược, những mục tiêu chung và sự tin cậy trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bạn đang đọc bài viết Những vấn đề toàn cầu là nền tảng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Chính phủ

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.