Thứ sáu, 29/03/2024 00:51 (GMT+7)

Ninh Bình: Đường hơn 370 tỷ chậm tiến độ gây mất an toàn giao thông

Duy Hiệp -  Thứ hai, 25/05/2020 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án đường ứng cứu phòng hộ Vườn Quốc gia Cúc Phương do Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất thi công tại xã Cúc Phương huyện Nho Quan (Ninh Bình) có nhiều dấu hiệu gây mất ATGT.

Dự án đường ứng cứu phòng hộ rừng quốc gia Cúc Phương thuộc huyện Nho Quan (Ninh Bình) có tổng chiều dài tuyến 12.335 m, với tổng mức đầu tư trên 372,1 tỷ đồng do UBND huyện Nho Quan làm chủ đầu tư theo Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình số 282/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ứng cứu phòng hộ Vườn Quốc gia Cúc Phương. Nguồn vốn từ Ngân sách Trung ương, Chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án đi qua 4 xã của huyện Nho Quan là Đồng Phong, Văn Phong, Văn Phương, Cúc Phương với điểm đầu của tuyến giao với QL 12B tại Km27+700, điểm cuối đi vào cổng Vường Quốc gia Cúc Phương.

Vật liệu, máy móc đơn vị thi công ngay bên đường mà không có bất kỳ biển cảnh báo nào cho người tham gia giao thông.

Công trình đang thi công đoạn dốc Sườn Bò xã Cúc Phương do Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất hiện đang thi công có nhiều dấu hiệu gây mất ATGT.

Cụ thể, đơn vị nhà thầu tiến hành thi công mà thiếu các biển báo, chỉ dẫn hay phân luồng giao thông rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Công nhân làm việc không có đồ bảo hộ.
Phía ngoài là vực sâu rất nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Bình (Hà Nội) người tham gia giao thông qua đoạn đường này cho biết: Đoạn dốc này khá nguy hiểm, xe muốn lên dốc phải dồn lực. Đơn vị thi công làm đường mà không có biển báo hay chỉ dẫn gì, đường đi qua đoạn Dốc Sườn Bò rất nguy hiểm phía trong là vật liệu xây dựng, máy móc của nhà thầu, phía ngoài là vực sâu. Vậy mà đơn vị thi công không có biển cảnh báo hay chỉ dẫn gì anh em lái xe chúng tôi đi qua đoạn này rất lo lắng về tình trạng mất ATGT, nếu tài xế không xử lý tình huống tốt rất dễ xảy ta tai nạn giao thông.

Máy móc, phương tiện nhà thi công đang hoạt động mà không có chỉ dẫn, biển báo.

Đáng nói, dự án triển khai xây dựng ngắt quãng nên nhiều đoạn đường đã hoàn thiện không được rào chắn, không có cảnh báo cho người tham gia giao thông. Có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến những đoạn đường này.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc thi công tại công trường chưa đảm bảo an toàn giao thông, VLXD, máy móc tập kết làm việc không có cảnh báo, công nhân làm việc không được trang bị bảo hộ theo đúng quy định,  PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có liên hệ với ông Vũ Hữu Sử - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất đơn vị thi công. Ông Sử cho biết, bản thân đang ở tại công trường. Về những nội dung PV phản ánh, ông Sử cho biết sẽ thông tin lại sau.

Dẫu vẫn biết tiến độ thi công dự án là cấp thiết, chính quyền và người dân địa phương mong mỏi con đường gần chục năm ròng nhưng không vì thế mà đơn vị thi công bỏ qua, coi thường tình trạng ATGT tại đây. Đề nghị các cấp chính quyền tại địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn thị thi công để đảm bảo tuyến đường được thi công an toàn.

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, tăng cường an toàn lao động

Vừa qua, công trình đang xây dựng trong KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)  xảy ra tai nạn lao động làm 10 người chết, 15 người bị thương, sự cố xảy ra tại nhà máy của Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc). Trong quá trình xây dựng nhà máy, Công ty AV Healthcare tự thuê đơn vị thi công, xây dựng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai xác định nhà thầu thi công công trình cho Công ty AV Healthcare là Công ty TNHH Hà Hải Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối 14-5 đã có công điện gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vụ sập công trình ở Khu Công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng yêu cầu cơ quan này chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động; thường xuyên rà soát, kiểm tra, thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ thi công nếu không bảo đảm an toàn.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Ninh Bình: Đường hơn 370 tỷ chậm tiến độ gây mất an toàn giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.