Thứ sáu, 26/04/2024 04:09 (GMT+7)

Ninh Bình: Nước tràn đê sông Bôi khiến hơn 200 hộ dân bị ngập

MTĐT -  Thứ sáu, 09/09/2022 10:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nước tràn đê sông Bôi khiến hơn 240 hộ dân ở huyện Nho Quan (Ninh Bình) bị ngập, người dân phải di chuyển tài sản từ thấp lên khu vực cao hơn để tránh nước làm hư hỏng.

Thông tin từ UBND xã Gia Thủy, huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết nước tràn qua đê bao sông Bôi khiến 240 hộ dân bị nước ngập vào nhà.

Nước dâng cao từ 50-70cm khiến nhiều nhà dân phải di chuyển tài sản, vật dụng từ thấp lên cao, từ tầng 1 lên các tầng cao của ngôi nhà để tránh ngập.

tm-img-alt
Nước tràn và nhà dân. Ảnh: ITN

Còn tại khu vực thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) nước sông Hoàng Long dâng cao khiến cho giao thông của thôn này bị cô lập với bên ngoài.

Hiện nay trên địa bàn các huyện Nho Quan, Gia Viễn đang tiếp tục có mưa, nước sông Bôi, Hoàng Long đang tiếp tục dâng cao đe dọa tràn đê, ảnh hưởng đến hoa màu, gây ngập úng cục bộ.

Tuấn Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ninh Bình: Nước tràn đê sông Bôi khiến hơn 200 hộ dân bị ngập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.