Thứ sáu, 26/04/2024 00:28 (GMT+7)

Nỗ lực làm sạch môi trường di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế

Đinh Nga -  Chủ nhật, 18/10/2020 22:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 9/10, TP Huế và nhiều vùng lân cận của tỉnh TT-Huế bị chìm sâu trong nước lũ. Theo đó, bùn, đất, rác thải ngập tràn trên khắp khu vực nội đô thành phố.

Cũng như phố cổ Hội An (Quảng Nam), Di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế bị ngập úng do bão lũ xảy ra vào đầu tháng 10/2020 tại các tỉnh miền Trung. Từ ngày 9/10, TP Huế và nhiều vùng lân cận của tỉnh TT-Huế bị chìm sâu trong nước lũ. Theo đó, bùn, đất, rác thải ngập tràn trên khắp khu vực nội đô TP Huế. Khi nước rút, ngày 13/10, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (Cty CPMT&CTĐTH) nỗ lực bắt tay vào dọn vệ sinh môi trường với quyết tâm làm sạch đường phố Huế trong thời gian nhanh nhất.

Công nhân Cty CPMT&CTĐTH dọn bùn non trên đường phố Huế.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam vào chiều 18/10, ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng giám đốc Cty CPMT&CTĐTH cho biết: "Hiện tại, TP Huế vẫn còn nhiều điểm đang ngập trong nước. Cty đang tiếp tục công tác khắc phục theo hình thức cuốn chiếu, nước rút đến đâu tổ chức công tác vệ sinh đến đó. Để phục vụ thông tuyến, đảm bảo an toàn giao thông, Cty ưu tiên thu dọn rác, bùn cản trở giao thông trên lòng đường, khơi thông hệ thống thoát nước, khẩn trương tiếp cận khắc phục hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu giao thông. Các trục đường chính của thành phố, khu vực trung tâm, các trường học, bệnh viện, cơ quan trọng yếu được quan tâm dọn vệ sinh đầu tiên. Từ 13/10 đến chiều 18/10, Cty huy động toàn bộ phương tiện, thiết bị, nhân lực hiện có gồm 597 cán bộ công nhân viên, 39 phương tiện, thiết bị chuyên dùng phối hợp cùng các lực lượng hỗ trợ tổ chức công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt. Lượng rác thu gom, vận chuyển và xử lý tính từ ngày 13/10 đến ngày 17/10 trên địa bàn TP Huế là hơn 2.250 tấn."

Dưới đây là toàn cảnh Cty CPMT&CTĐTH dọn vệ sinh trên đường phố Huế được Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận.

Công nhân Cty CPMT&CTĐTH nhặt rác ở cống thoát nước.

Công nhân Cty CPMT&CTĐTH thu dọn cây xanh ngã đổ trên đường phố Huế.

Công nhân Cty CPMT&CTĐTH cần mẫn gom rác, vận chuyển về bãi tập kết.

Phút nghỉ ngơi, thư giãn giữa ca của công nhân Cty CPMT&CTĐTH.

Nỗ lực của Cty CPMT&CTĐTH đã làm sạch môi trường đô thị TP Huế.

Bạn đang đọc bài viết Nỗ lực làm sạch môi trường di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.