Thứ sáu, 29/03/2024 20:14 (GMT+7)

Nối lại hoạt động tìm kiếm người mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3

MTĐT -  Thứ ba, 17/11/2020 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 17/11/2020 hoạt động tìm kiếm người còn mất tích sau vụ sạt lở đất làm nhiều công nhân gặp nạn tại khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 được tổ chức lại.

Từ ngày 17/11/2020 hoạt động tìm kiếm người còn mất tích sau vụ sạt lở đất làm nhiều công nhân gặp nạn tại khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) được tổ chức lại.

Trước đó, vào chiều tối 16/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã họp bàn để nối lại hoạt động tìm kiếm 12 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 15/11, bão số 13 đã làm 18 người bị thương khi chằng chống nhà (Quảng Trị có 7 người, Quảng Nam - 3, Quảng Bình - 8); 5 nhà tạm bị sập (Thừa Thiên - Huế có 3 nhà, Đà Nẵng - 2); 1.505 nhà bị tốc mái (Thừa Thiên - Huế  có1.248 nhà, Quảng Trị - 252, Đà Nẵng - 4, Quảng Nam - 1); 13 tàu, thuyền bị chìm tại khu neo đậu (Thừa Thiên - Huế  có 11 tàu, thuyền), Đà Nẵng - 1, Quảng Bình -1).

Từ ngày 17/11/2020 hoạt động tìm kiếm người còn mất tích sau vụ sạt lở đất làm nhiều công nhân gặp nạn tại khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 được tổ chức tìm kiếm lại. (Ảnh: Internet).

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Anh Tuấn cho biết: Hiện nay, tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đi Thủy điện Rào Trăng 4 đã xuất hiện khoảng 5 điểm sạt lở. Trong ngày 17/11, ngành giao thông vận tải tỉnh sẽ huy động phương tiện máy móc và nhân lực để khắc phục các điểm sạt lở nhằm tạo thuận lợi cho việc đưa lực lượng tìm kiếm lên lại hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3.

Về phương án tìm kiếm sau khi được nối lại, Trung tá Phan Thắng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng tìm kiếm sẽ tập trung tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng, đoạn đối diện hiện trường sạt lở khoảng 100m.

Cụ thể, các lực lượng sẽ tiếp tục đào đất để tạo dòng chảy mới (hiện tại đã đào được 60% khối lượng). Sử dụng rọ đá ngăn đập; kết hợp sử dụng bạt chống thấm và bao bì xi măng đựng đất, xếp ngăn phía trước đập để cản nước. Sau khi ngăn đập, nắn dòng, các lực lượng sẽ triển khai thi công tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng ngay.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu Sở GTVT ngay trong ngày 17/11 tổ chức thi công, khắc phục các điểm sạt lở, nỗ lực thông tuyến để nối lại công tác tìm kiếm trong thời gian sớm nhất; đồng thời cử kỹ sư di chuyển theo hướng đường thủy lên Rào Trăng 3 để khảo sát, tính kết cấu đập chặn dòng Rào Trăng. Ông Phương cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật dụng, nhiên liệu để ngay sau khi thông tuyến đường 71, cơ động vào hiện trường để thi công tìm kiếm. Đồng thời tổ chức canh gác, cảnh báo mực nước để đảm bảo an toàn khi thi công tìm kiếm.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nối lại hoạt động tìm kiếm người mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới