Thứ sáu, 19/04/2024 20:54 (GMT+7)

NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân lộng lẫy ra mắt Gái già lắm chiêu V

Thu Hiền -  Thứ năm, 04/03/2021 14:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối ngày 03.03.2020, thảm đỏ sự kiện World Premiere Gái Già Lắm Chiêu V – Những Cuộc Đời Vương Giả đã hội tụ cả showbiz , đúng chất sang trọng của vũ trụ gái già...

Bên cạnh ekip thực hiện bao gồm bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito, dàn diễn viên gồm NSND Lê Khanh, Kaity Nguyễn, NSND Hồng Vân, Khương Lê, Anh Dũng, Lê Khánh, Jun Vũ… còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng như NSX Charlie Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền, ca sĩ Lệ Quyên và người mẫu Lâm Bảo Châu, diễn viên/nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, hoa hậu Hà Kiều Anh, Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9x, Thu Trang, Kiều Minh Tấn, Kathy Uyên, Nàng thơ xứ Huế Ngọc Trân, Nam Thư, Pha Lê, Trang Pháp, Mlee và Quốc Anh, Vũ Dino & Giang ơi, Samuel An, Trần Ngọc Vàng,đạo diễn Danny Đỗ... cùng hội bạn thân của Kaity Nguyễn gồm Trang Hý, Chiêu Dip, Trịnh Thảo và Kiều Trinh Xíu, và ekip phim Kiều gồm đạo diễn/nsx Mai Thu Huyền, dv Trình Mỹ Duyên, dv Cao Thái Hà và dv Lê Anh Huy

Bên cạnh màn tái hiện Bạch Trà Viên cùng báu vật 30 triệu đô Phượng Bào Tam Vĩ, máy quay Glambot chuẩn Hollywood còn khiến cho các khách mời hào hứng liên tục tạo dáng ấn tượng trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong lịch sử các sự kiện ra mắt phim tại Việt Nam.

Trước đó, ngay sau suất chiếu dành cho báo chí kết thúc, ekip bộ phim Gái Già Lắm Chiêu V đã có buổi giao lưu ngắn với giới truyền thông. Tâm trạng chung của tất cả đều rất xúc động. Riêng NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân đã ôm nhau khóc nức nở phải đi ngay ra khỏi rạp sau khi xem phim để giúp nhau bình tĩnh lại trước khi giao lưu với báo chí.

Chàng phi công mới của vũ trụ Gái già, Khương Lê là người bật khóc đầu tiên vì quá cảm động sau khi xem những thước phim mà lần đầu mình thể hiện trên màn ảnh, đồng thời bày tỏ sự hâm mộ dành cho hai đạo diễn cũng như các đồng nghiệp về cách làm nghề và biết ơn về những gì bản thân đã học được từ họ từ những điều nhỏ nhặt đến to tát nhất.

Đạo diễn Namcito cũng không dấu được xúc động về cả quá trình làm phim, chuẩn bị mọi thứ để đưa phim ra rạp, rồi lại phải huỷ chiếu vì dịch và đến hôm nay mới xem được hoàn chỉnh suất chiếu đầu tiên. 

NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân cũng chia sẻ khá nhiều chi tiết hậu trường thú vị phía sau cảnh quay long shot đối đáp dài 6 phút với phần thoại dài cũng như tâm lý nhân vật phức tạp, được giữ vẹn nguyên trên màn ảnh mà không bị cắt gọn hay ghép cảnh.

Đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ: "Chúng tôi đã quyết tâm làm hết sức hết mình, không dừng lại, không chùn bước, để giữ đúng lời hứa khi mời hai chị và anh tham gia. Khi tôi ngồi ở đây, chúng tôi cũng đã thiếu đi một người rất quan trọng, thật ra tôi cũng không muốn nhắc đến trong buổi ra mắt vui, nhưng anh là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Khi chị Khanh kể, trên giường bệnh anh nhờ chị Khanh nói lại là anh tin bộ phim của chúng ta sẽ thành công vì bao nhiêu xui xẻo anh đã gánh rồi, cảm ơn anh, tôi tin rằng anh luôn theo dõi cuộc hành trình của chúng tôi. Bộ phim của chúng tôi đầy drama và nước mắt, hành trình của chúng tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi không bao giờ chùn bước".

Ngay sau suất chiếu đầu tiên, Gái Già Lắm Chiêu V ngay lập tức tạo được nhiều thiện cảm với giới truyền thông và khán giả trên khắp các mạng xã hội bằng câu chuyện mới mẻ, hấp dẫn nhiều cảm xúc, diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên.

Sở hữu tuyến truyện hoàn toàn độc lập so với 3 tác phẩm tiền nhiệm, Gái Già Lắm Chiêu V xoay quanh mối quan hệ tưởng chừng thân thiết nhưng nhiều sóng ngầm giữa ba chị em Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh), Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân) và Lý Linh (Kaity Nguyễn).

Khao khát trở thành “bà hoàng” ngành bất động sản, Lý Linh đã chấp nhận lời đề nghị từ tập đoàn Empire Asia: tìm cách đánh cắp tấm Phượng Bào trị giá 30 triệu mỹ kim mà cô chị cả gìn giữ nhằm đánh đổi chiếc ghế giám đốc quyền lực. Ấy vậy, vào đêm hội đấu giá phiên xuân được tổ chức tại biệt phủ Bạch Trà Viên, lúc nàng em út chưa kịp làm gì thì món đồ gia bảo đã mất tích bí ẩn. Tin chắc chàng công tử Jonathan Vĩnh Thụy (Khương Lê) là kẻ lấy cắp, Lý Linh liền dùng mỹ nhân kế để tiếp cận anh ta. Tuy nhiên, cô không thể ngờ rằng, những sự thật rúng động về hai người chị lớn đang chờ đợi mình ở phía trước.

Gái Già Lắm Chiêu V – Những Cuộc Đời Vương Giả do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito thực hiện, cùng dàn diễn viên NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, Kaity Nguyễn, Khương Lê, cố NSND Hoàng Dũng… với suất chiếu sớm từ 19:00 ngày 05.03.2021, cả ngày 06-07-08.2021, chính thức khởi chiếu toàn quốc ngày 12/3/2020.

Bạn đang đọc bài viết NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân lộng lẫy ra mắt Gái già lắm chiêu V. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...