Thứ năm, 25/04/2024 15:38 (GMT+7)

Nước sông đổi màu, tôm cá chết hàng loạt

MTĐT -  Thứ bảy, 11/01/2020 15:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sông Quyền đoạn qua huyện Như Xuân nổi bọt kéo dài nhiều km, bốc mùi hôi thối, tôm cá chết nổi đầy mặt nước.

Sáng 11/1, ông Lê Phúc Hải, Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang làm rõ nguyên nhân khiến tôm, cá chết bất thường trên sông.

Theo phản ánh của người dân, từ ngày 6/1 họ phát hiện nước sông Quyền đổi màu, xuất hiện nhiều bọt trắng. "Dòng sông có lúc biến màu như cafe sữa, nổi váng và bốc mùi hôi thối", một người dân làng Chuối, xã Hóa Quỳ nói và cho hay, đây là khu vực ghi nhận có nhiều loài cá tôm, lươn chạch chết.

Nước sông Quyền đổi màu khác thường, bốc mùi hôi thối. Ảnh người dân cung cấp.

Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ nhận định, nguyên nhân dẫn đến thuỷ sản chết bất thường trên sông Quyền có thể do nước thải của một nhà máy chế biến tinh bột sắn tràn ra ngoài.

Ngày 10/1, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Như Xuân, UBND xã Hóa Quỳ kiểm tra thực địa hệ thống công trình thu gom, xử lý nước thải tại nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Như Xuân, song chưa phát hiện dấu hiệu xả thải bất hợp pháp.

Tôm cá chết la liệt trên sông Quyền những ngày qua. Ảnh người dân cung cấp.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước, xác tôm cá chết đưa đi phân tích tìm nguyên nhân.

Theo Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Nước sông đổi màu, tôm cá chết hàng loạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.