Thứ sáu, 29/03/2024 18:33 (GMT+7)

Ô nhiễm giết 1,7 triệu trẻ em mỗi năm

MTĐT -  Thứ tư, 08/03/2017 08:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Ô nhiễm môi trường và tình trạng thiếu vệ sinh đã dẫn đến các căn bệnh chết người như sốt rét và viêm phổi, cướp đi sinh mạng của 1,7 triệu trẻ em mỗi năm, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Trong báo cáo công bố ngày 6-3, WHO cho biết trong tổng số trường hợp tử vong trên toàn cầu do môi trường không lành mạnh hoặc ô nhiễm - bao gồm ô nhiễm nguồn nước và không khí bẩn, hút thuốc thụ động và thiếu vệ sinh, có đến 1/4 là trẻ dưới 5 tuổi.

Theo báo cáo, việc tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm có thể bắt đầu từ khi trẻ còn trong bụng mẹ, sau đó tiếp tục ở giai đoạn sơ sinh và mới biết đi, với "thủ phạm" không ai khác là ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời, hút thuốc thụ động...

Điều này làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh viêm phổi ở trẻ em cũng như các bệnh hô hấp mạn tính như hen suyễn. Ô nhiễm không khí cũng làm tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ và ung thư, và đây là nguy cơ suốt đời chứ không phải ngày một, ngày hai.

Báo cáo cũng lưu ý trong các hộ gia đình không có nước sạch và thiếu vệ sinh, hoặc bị ô nhiễm bởi khói từ các nguồn nhiên liệu không sạch như than đá hoặc phân (dùng để nấu ăn và sưởi ấm), trẻ em có nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy và viêm phổi cao hơn.

Trẻ em cũng có thể bị phơi nhiễm hóa chất độc hại thông qua thực phẩm, nước, không khí và các sản phẩm xung quanh.

Bà Maria Neira, chuyên gia về Y tế công cộng của WHO, cho biết đây là một tổn thất nặng nề, cả về số trường hợp tử vong, tỷ lệ mắc bệnh và bệnh tật kéo dài. Bà kêu gọi các chính phủ hành động nhiều hơn nữa để mọi nơi đều an toàn đối với trẻ em.

Một trong những việc mà các chính phủ có thể làm là cải thiện chất lượng nước hoặc sử dụng các nhiên liệu sạch, vừa mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Theo Tổng giám đốc WHO Margaret Chan, môi trường ô nhiễm là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Nguyên do là cơ thể nhỏ bé, hệ miễn dịch yếu, hệ hô hấp và các cơ quan đang trong giai đoạn phát triển... khiến các em dễ bị tổn thương.

Theo TTO

Bạn đang đọc bài viết Ô nhiễm giết 1,7 triệu trẻ em mỗi năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới